Thích Tiểu Long làm phù rể trong lễ cưới của bạn diễn cũ

Tại lễ cưới lần 2 của Hác Thiệu Văn, Thích Tiểu Long gây chú ý khi xuất hiện với tư cách phù rể.

 Ngày 15/5, Sina đưa tin Hác Thiệu Văn tổ chức lễ cưới lần 2. Đám cưới diễn ra ngoài trời, không gian gần gũi với thiên nhiên. Nam diễn viên và dàn phù rể mặc trang phục tông màu trắng, be hoài cổ. Trong khi cô dâu diện váy lụa hai dây cá tính.

Ngày 15/5, Sina đưa tin Hác Thiệu Văn tổ chức lễ cưới lần 2. Đám cưới diễn ra ngoài trời, không gian gần gũi với thiên nhiên. Nam diễn viên và dàn phù rể mặc trang phục tông màu trắng, be hoài cổ. Trong khi cô dâu diện váy lụa hai dây cá tính.

Theo chia sẻ của Hác Thiệu Văn, vợ chồng anh không coi trọng hình thức, lễ nghi, chỉ cần bản thân và hai gia đình cảm thấy thoải mái, phù hợp. Vì vậy, trong cả hai lần mở tiệc báo hỷ, Hác Thiệu Văn và bà xã Lâm Ninh Thụy đều không diện trang phục cưới truyền thống hay hiện đại.

Vợ chồng Hác Thiệu Văn thực hiện nghi thức truyền thống dâng trà cho cha mẹ hai bên gia đình. Theo Sina, cha mẹ Hác Thiệu Văn rất yêu mến con dâu. Họ không có định kiến với việc Lâm Ninh Thụy từng ly hôn, có con riêng.

Thích Tiểu Long (người cầm khay trà) là một trong những phù rể ở đám cưới của Hác Thiệu Văn. Sự xuất hiện của anh được truyền thông chú ý. Sao võ thuật hỗ trợ người đồng nghiệp thân thiết hoàn thành các nghi thức cưới xin.

Hác Thiệu Văn và Thích Tiểu Long quen nhau từ bé. Họ từng đóng chung trong các phim Tân Ô Long viện, Thiếu Lâm tiểu tử, Rồng Trung Quốc, Thập huynh đệ. Cả hai là sao nhí nổi danh châu Á một thời. Có ngã rẽ khác nhau khi trưởng thành, công việc và đời tư bận rộn nhưng Thích Tiểu Long từng chia sẻ anh và Hác Thiệu Văn vẫn luôn giữ tình cảm với đối phương trong tim. Khi bạn cũ cần, họ sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Hác Thiệu Văn và Lâm Ninh Thụy đăng ký kết hôn vào tháng 5/2022. Họ tổ chức đám cưới lần 1, chỉ mời riêng gia đình, họ hàng vào cuối tháng 1. Vợ nam diễn viên là chuyên viên trang điểm. Họ gặp nhau trên phim trường và hẹn hò hơn 2 năm mới đi đến hôn nhân. Lâm Ninh Thụy từng trải qua một lần đổ vỡ và có con gái.

Trên 163, Hác Thiệu Văn chia sẻ không ngại điều tiếng cưới phụ nữ từng lỡ một lần đò. Anh cho biết sẽ yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ như con ruột. Sau khi về chung nhà, Hác Thiệu Văn và Lâm Ninh Thụy cùng livestream bán hàng để kiếm thu nhập.

Di Hy

Ảnh: Sina, Sohu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thich-tieu-long-lam-phu-re-trong-le-cuoi-cua-ban-dien-cu-post1431464.html