Thích ứng các hiện tượng KTTV sẽ giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra

'Xây dựng khả năng thích ứng các hiện tượng KTTV thông qua các hệ thống cảnh báo sớm sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra…' - Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã phát biểu như vậy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất của Dự án MHEWS diễn ra ngày 23/11.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã phát biểu như vậy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất của Dự án MHEWS diễn ra ngày 23/11

Tham dự cuộc họp về phía Tổ chức Khí tượng Thế giới có các ông: ông Abdoulaye Harou, ông Paul Joseph Pilon và ông Jochen Luther, Đại diện của Tổ chức Khí tượng thế giới và các thành viên đến từ các tổ chức và các nước: Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn Hoa Kỳ, các đại diện của các nước: Cam-pu-chia, Lào, Phi-líp-pin, Thái Lan , Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam…

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án Đông Nam Á lần thứ nhất (SEA-PSC-1) Dự án: “Xây dựng khả năng thích ứng các hiện tượng khí tượng thủy văn (KTTV) có những tác động mạnh thông qua việc xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai cho các khu vực Đông Nam Á và các quốc đảo nhỏ đang phát triển” là một trong bốn cuộc họp của Tổ chức Khí tượng thế giới tổ chức từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 2017 mà Việt Nam có vinh dự đăng cai tổ chức các sự kiện quan trọng này.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết: Như Tổ chức Khí tượng thế giới đã đề cập trong Chương trình Giải thiểu Rủi ro do Thiên tai “từ xa xưa, rất nhiều quốc gia đã ứng phó với những thảm họa thiên tai gây ra những tổn thất rất lớn về cuộc sống và sinh kế của người dân nước mình. Việc thông qua Khung Hành động Hyogo (HFA) 2005-2015 của 168 quốc gia đã dẫn tới một sự thay đổi mô hình trong quản lý rủi ro thiên tai từ phản ứng khẩn cấp tới một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm cả các chiến lược chuẩn bị ứng phó và phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro”. Hệ thống cảnh báo sớm (EWS) được công nhận là công cụ cứu hộ quan trọng cho lũ lụt, hạn hán, bão, cháy rừng và các mối nguy hiểm khác.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh: Dự án: “Xây dựng khả năng thích ứng các hiện tượng khí tượng thủy văn (KTTV) có những tác động mạnh thông qua việc xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai cho các khu vực Đông Nam Á và các quốc đảo nhỏ đang phát triển” sẽ góp phần giảm thiểu những thiệt hại về người và của do các thiên tai liên quan đến khí hậu và khí tượng thủy văn gây ra cho khu vực Đông Nam Á và các quốc đảo nhỏ đang phát triển.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cũng đánh giá cao sự giúp đỡ tích cực của Tổ chức Khí tượng thế giới trong việc vận hành hiệu quả Trung tâm Hỗ trợ Dự báo khu vực Hà Nội và việc xem xét thiết lập Hệ thống Chỉ dẫn Lũ quét khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự cuộc họp

“Nhân cơ hội này, chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Cơ quan Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada (ECCC) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hỗ trợ tổ chức Diễn đàn Nhận định Khí hậu ASEAN, được tổ chức tại tòa nhà này vào tuần trước từ 15-17 tháng 11 năm 2017 và hỗ trợ thực hiện dự án MHEW ở Đông Nam Á” – Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nói.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng Dự án sẽ tiếp tục tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các quốc gia cũng như khu vực để đưa ra các bản tin dự báo dựa trên tác dộng và các cảnh báo rủi ro cho các hiện tượng khí tượng thủy văn tác động mạnh/các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cũng cám ơn sự tham gia của đại diện Tổ chức Khí tượng Thế giới, Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn Hoa Kỳ, các đại diện của các nước: Cam-pu-chia, Lào, Phi-líp-pin, Thái Lan , Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ… vào Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất (SEA-PSC-1): “Xây dựng khả năng thích ứng các hiện tượng khí tượng thủy văn (KTTV) có những tác động mạnh thông qua việc xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai cho các khu vực Đông Nam Á và các quốc đảo nhỏ đang phát triển”

Hải Ngọc - Hạnh Lê

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/201711/thich-ung-cac-hien-tuong-kttv-se-giam-thieu-rui-ro-do-thien-tai-gay-ra-2865264/