'Thiên đường' hàng lậu Tân Thanh: Trưởng BCĐ 389 tỉnh yêu cầu xử lý

Trong ngày 16.1, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh Lạng Sơn do ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chống buôn lậu tại khu vực biên giới thuộc huyện Cao Lộc và Văn Lãng.

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 16.1 Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã có công văn hỏa tốc số 17/VPTT-TH gửi Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về việc vận chuyển hàng lậu và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).

Địa điểm diễn ra các hoạt động này nằm trong khu vực cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, cách Đồn biên phòng và Chi cục Hải quan Tân Thanh chưa đầy 2km, nhưng không có sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Khu vực này thuộc địa bàn kiểm soát, quản lý của Chi cục Hải quan Tân Thanh và Trạm biên phòng Tân Thanh.

Hàng đi, hàng về liên tục được vận chuyển qua các con đường mòn biên giới.

Hàng đi, hàng về liên tục được vận chuyển qua các con đường mòn biên giới.

Trong công văn cũng nêu rõ: “Tại khu vực này trong các năm 2017-2018, Văn phòng thường trực cũng đã nhiều lần có văn bản cảnh báo về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để vận chuyển hàng lậu qua biên giới đến Ban chỉ đạo 389 tỉnh, nhưng đến nay tình hình này vẫn chưa được xử lý triệt để”.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý; xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị để xảy ra sự việc trên. Đồng thời có biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh.

Kết quả báo cáo Ban chỉ đạo 389 Quốc gia qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia trước ngày 15.2.

Hàng trăm tấn hàng mỗi ngày được vận chuyển qua lại những con đường mòn này.

Trong ngày 16.1, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cùng các lực lượng Biên phòng, Hải quan... trực tiếp kiểm tra tại các khu vực biên giới trọng điểm. Tại các điểm này, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức các điểm chốt chặn, các lán dã chiến, cắt cử cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 giờ, nhằm ngăn chặn các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đặc biệt, tại khu vực mốc 1172 (huyện Cao Lộc) sau khi để xảy ra vụ việc buôn lậu vận chuyển thuốc bắc qua biên giới vào nội địa bị lực lượng C3, Bộ Công an bắt giữ trươc đó, đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã cho đào hào và dùng máy xúc đắp thành đất cao hơn 2m để ngăn chặn xe ô tô vận tải vào khu vực này.

Tại huyện Văn Lãng, đoàn trực tiếp kiểm tra công tác chống buôn lậu tại: Gốc Nhãn, Gốc Bưởi, Khe Bà Lan, Thác Ném, đường mòn 386 (thuộc xã Tân Mỹ); khu vực Đồi Cao, Nà Han, Rọ Bon (thuộc xã Tân Thanh)…

Qua kiểm tra thực tế, tình hình xuất cảnh trái phép, hoạt động vận chuyển hàng lậu qua khu vực này vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Minh chứng rõ là tại các khu vực này, xuất hiện tình trạng xây tường cao bao quanh để tạo lập khu vực riêng, che mắt lực lượng chức năng. Cùng đó, nhiều điểm, kho bãi tập kết vẫn tồn tại.

Ông Nguyễn Công Trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác chống buôn lậu tại khu vực biên giới thuộc huyện Cao Lộc và Văn Lãng. Ảnh: baolangson

Sau khi kiểm tra thực địa dọc tuyến biên giới của 2 huyện, làm việc với các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Cao Lộc và Văn Lãng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: Tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, việc người dân qua lại khu vực Rọ Bon đang có diễn biến phức tạp, do vậy phải tổ chức chốt chặn khu vực này. Còn khu vực cửa khẩu Cốc Nam, 2 bên cánh gà cần phải bố trí lực lượng hải quan, biên phòng giám sát, không để người dân vác hàng lậu qua 2 bên cánh gà.

Tại các đường mòn như Khơ Đa, Hang Dơi, Thác Ném, khu vực 386…, ngoài việc lập lán chốt chặn, lực lượng bộ đội biên phòng cần khẩn trương lên kế hoạch lập tường rào kiên cố. Đối với tuyến nội địa, lực lượng công an và quản lý thị trường tiếp tục thực hiện kiểm tra trên khâu lưu thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tuyến 2 (tuyến sau khu vực biên giới). Xử lý nghiêm những đối tượng đầu nậu; kiểm soát chặt các điểm tập kết hàng lậu.

P.V

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/thien-duong-hang-lau-tan-thanh-truong-bcd-389-tinh-yeu-cau-xu-ly-948621.html