Thiên Hải Group chung tay chăm lo Tết cho gia đình chính sách, bà con nghèo

Thời gian qua, Thiên Hải Group đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình từ thiện chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công cách mạng, người già neo đơn , bà con nghèo tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Trần Đăng Hải chụp ảnh cùng lãnh đạo Xã Phước Thuận trong buổi trao quà Tết cho bà con tại địa phương

Ông Trần Đăng Hải chụp ảnh cùng lãnh đạo Xã Phước Thuận trong buổi trao quà Tết cho bà con tại địa phương

Là doanh nghiệp đi sau trong ngành bất động sản, với nguồn tài chính vững chắc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tâm huyết, Thiên Hải Group đã khẳng định vị thế của mình tại khu vực Hồ Tràm nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung.

Thiên Hải Group đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều chương trình từ thiện chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công cách mạng, người già neo đơn , bà con nghèo tại địa phương.

Thiên Hải Group thường xuyên tổ chức trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh NH

Ông Tống Văn Nghĩa, quyền Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: Luôn tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn xã, trong đó có Tập đoàn Thiên Hải Group những điều kiện tốt nhất để phát triển, xây dựng quê hương Hồ Tràm cùng với chính quyền địa phương.

“Dù mới về Hồ Tràm không lâu nhưng Tập đoàn Thiên Hải Group đã đóng góp rất nhiều cho địa phương về điện năng lượng, chương trình từ thiện... Chúng tôi rất trân quý nghĩa cử cao đẹp của Thiên Hải Group", ông Nghĩa cho hay.

Đặc biệt, Tập đoàn đã cam kết ủng hộ 3 tỷ đồng và tạm ứng tiền mặt thêm 7 tỷ đồng để xây dựng mới Khu tâm linh Dinh bà Chúa Ngọc và Dinh ông Nam Hải tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận.

Ông Trần Đăng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thiên Hải Group. Ảnh NH

Ông Trần Đăng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thiên Hải Group cho biết, đã xem Hồ Tràm là ngôi nhà thứ hai. Sứ mệnh của Tập đoàn khi đặt chân đến vùng đất hoang sơ cằn cỗi này là phải thắp sáng và phát triển Hồ Tràm thành điểm du lịch lý tưởng, tạo an sinh xã hội và đô thị hóa vùng nông thôn.

"Tôi xuất thân từ vùng quê nghèo, đi lên từ khó khăn nên thấu hiểu những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Với tôi, làm từ thiện không phải để quảng bá hình ảnh mà để mang cho đời những giá trị thời gian, khơi dậy thêm cho thế hệ trẻ biết phấn đấu làm việc và biết cống hiến cho xã hội", ông Hải chia sẻ.

Nguyên Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/thien-hai-group-chung-tay-cham-lo-tet-cho-gia-dinh-chinh-sach-ba-con-ngheo_t114c1159n159240