'Thiên hậu' Vương Phi tái xuất sau 6 năm

47 tuổi, nữ danh ca pop Vương Phi lại khiến làng giải trí xôn xao khi đưa ra tuyên bố về việc tổ chức một chương trình hòa nhạc vào tháng 12 tới. Trước đó, cô đã có 6 năm vắng bóng kể từ chuyến lưu diễn vào 2010.

Trong buổi họp báo ngày 9/9 tại Bắc Kinh, Vương Phi thông báo: buổi hòa nhạc có tựa đề Faye's Moments Live 2016 và được tổ chức tại khán đài Mercedes-Benz ở Thượng Hải. Chương trình sẽ được mạng internet Tencent truyền trực tiếp, để người hâm mộ trên thế giới có thể thưởng thức dù ở bất cứ đâu.

Không phải đêm diễn chia tay sự nghiệp

Vương Phi cho biết, cô sẽ trình bày hơn 20 ca khúc và sân khấu của đêm hòa nhạc sẽ “đẹp như mơ”.

“Tôi sẽ hát một số ca khúc ăn khách. Ngoài ra, cũng có một số nhạc phẩm yêu thích nhưng trước đó ít khi được tôi trình diễn trong các chương trình hòa nhạc” – Vương Phi chia sẻ. "Tôi chưa bao giờ quá tham vọng trong sự nghiệp của mình. Thời gian này, tôi cũng không nghe nhạc nhiều. Tôi chỉ làm những gì mình thích".

Nữ danh ca Vương Phi

Khi được hỏi tại sao lại chỉ tổ chức một đêm hòa nhạc, Vương Phi cho biết cô đang quan tâm tới công nghệ truyền dữ liệu. Đêm hòa nhạc của cô sẽ sử dụng công nghệ ảo.

“Đây không phải là chương trình chia tay” – Vương Phi đáp lại những tin đồn về việc cô rút lui khỏi làng nhạc. “Có lẽ trong tương lai tôi sẽ tổ chức nhiều chuyến lưu diễn, tuy nhiên thời gian này tôi chỉ muốn thực hiện một chương trình hòa nhạc”.

Buổi họp báo của Vương Phi ở Bắc Kinh cũng được mạng Tencent truyền trực tiếp và đã thu hút gần 10 triệu người hâm mộ. Theo người phụ trách mảng bản quyền của Tencent, công ty này sẽ hợp tác chặt chẽ với Vương Phi bằng việc sử dụng công nghệ mới nhất để tương tác với người hâm mộ của cô, như thiết lập các kênh trực tuyến truyền trực tiếp công tác chuẩn bị cho buổi hòa nhạc.

Còn Katie Chan, đại diện của Vương Phi, người đã làm việc với diva trong hơn 20 năm qua, cho biết: “Vương Phi là một nghệ sĩ vô cùng sáng tạo. Trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, Vương Phi đã cố gắng định hình các ý tưởng của mình. Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi được Tencent hỗ trợ với công nghệ mới nhất. Chúng tôi muốn mang đến cho người hâm mộ một màn diễn tuyệt hảo”.

Đạo diễn âm nhạc của chương trình là nhà soạn ca khúc kiêm nhà sản xuất Zhang Yadong, một cộng sự lâu năm, từng sáng tác và sản xuất một số album ăn khách nhất của Vương Phi, như Lovers & Strangers (1999) và Fable (2000). Zhang còn sáng tác và sản xuất đĩa đơn mới đây nhất của Vương Phi, mang tựa đề Dust, được phát hành trên mạng hồi tháng 7.

Tuy nhiên, Vương Phi phủ nhận thông tin sẽ trình diễn cùng Đậu Tĩnh Đồng (19 tuổi, con gái của cô với ngôi sao nhạc rock Đậu Duy). Đậu Tĩnh Đồng cũng là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc. Vào tháng 5 vừa qua, cô phát hành album đầu tay Stone Cafe. Bù lại, trong chương trình hòa nhạc sắp diễn ra, nhiều khả năng Vương Phi sẽ trình diễn các ca khúc của Đậu Tĩnh Đồng.

“Tôi thích phong cách sáng tác của Đậu Tĩnh Đồng và có thể một lúc nào đó sẽ hợp tác với con ở một số màn diễn nhỏ hơn” – Vương Phi cho biết.

Áp phích đêm hòa nhạc của Vương Phi

Gương mặt ăn khách ở mọi lĩnh vực

Sinh ra ở Bắc Kinh, Vương Phi chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) từ năm 1987 cùng gia đình và trở thành ca sĩ pop sau khi giành giải 3 trong một cuộc thi hát cuối năm đó.

Từ đầu sự nghiệp, Vương Phi đã hát bằng tiếng Quảng Đông và trong thập kỷ 1990, cô đã nổi danh với Fragile Woman (Người phụ nữ dễ bị tổn thương), bản cover ca khúc Rouge (Thỏi son hồng) . Ca khúc này một thời cũng rất quen thuộc với khán giả Việt Nam giữa thập niên 90 với tựa đề Trái tim mùa Đông, qua bản cover bằng tiếng Việt của ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh.

'Thiên hậu' Vương Phi 'rời cung cấm' vì album đầu tay của con gái

“Thiên hậu” Hong Kong (Trung Quốc) Vương Phi, vừa có cuộc xuất hiện trước công chúng hiếm hoi cùng cô con gái Đậu Tĩnh Đồng (19 tuổi) để quảng bá album tiếng Anh đầu tay của con gái, mang tựa đề Stone Café, hồi cuối tuần qua.

Năm 1994, Vương Phi bắt đầu hát tiếng Quan thoại với những ca khúc như Pledge Exit do cô đồng sáng tác cùng chồng cũ Đậu Duy. Vương Phi gặt hái thêm nhiều thành công lớn và dần trở thành một trong những nữ ca sĩ nhạc pop ăn khách hàng đầu châu Á.

Cho tới nay, Vương Phi đã “ẵm” hầu hết các giải thưởng âm nhạc của Hong Kong, Đài Loan (TQ) và Đại lục. Cô đã phát hành hơn 20 album bằng tiếng Quảng Đông và Quan thoại.

Không chỉ ca hát, Vương Phi còn theo đuổi nghề diễn viên và đã tham gia nhiều bộ phim. Đặc biệt, vai diễn trong phim Trùng Khánh Sâm Lâm (Chungking Express – 1994) của nhà làm phim Vương Gia Vệ đã đem về cho cô đề cử giải Kim Tượng Nữ diễn viên xuất sắc nhất lần thứ 14.

Mặc dù Vương Phi hiếm khi xuất hiện trước công chúng và không phát hành album kể từ sau khi tung ra đĩa CD To Love năm 2003, cuộc sống riêng tư của cô cũng thu hút nhiều sự quan tâm.

Cùng với người chồng cũ thứ 2, nam tài tử Lý Á Bằng, Vương Phi đã sáng lập tổ chức Smile Angel Foundation, sau khi sinh con gái thứ 2 (Lý Yến) bị hở hàm ếch. Tổ chức Smile Angel chuyên hỗ trợ các em nhỏ bị dị tật này.

Tháng 9/2014, đại diện của Vương Phi xác nhận nữ danh ca và ca sĩ/diễn viên Hong Kong Tạ Đình Phong đã “nối lại tình xưa” sau 11 năm xa cách. Chuyện tình của họ luôn là tiêu điểm của nhiều tờ báo.

Vé xem hòa nhạc của Vương Phi có giá tới 47 triệu đồng?

Được biết, một tỷ phú Trung Quốc đã chi 160 triệu Nhân dân tệ (hơn 500 tỷ đồng) để đưa Vương Phi trở lại sân khấu. Giá vé xem hòa nhạc của cô cao nhất sẽ là 13.888 NDT (khoảng 47 triệu đồng) và vé rẻ nhất là 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng).

Trước đó, vé xem hòa nhạc của Vương Phi hồi năm 2010 là 2.500 NDT (khoảng 8 triệu đồng).

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/thien-hau-vuong-phi-tai-xuat-sau-6-nam-n20160913064304788.htm