'Thiên nga trắng' Tu-160 bất ngờ xuất hiện ngoài khơi Syria răn đe nhóm tàu chiến Mỹ

Tình hình thực địa ngoài khơi Syria vẫn đang diễn ra theo chiều hướng rất căng thẳng với những màn biểu dương lực lượng giữa Hải quân Mỹ và Nga.

Trong một diễn biến mang đầy tính bất ngờ, Bộ Quốc phòng Nga vừa ra thông báo đã điều động 2 máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 "Thiên nga trắng" tới Syria vào hôm qua, ngày 5/9.

Được biết những oanh tạc cơ này sẽ tham gia vào cuộc tập trận liên hợp quy mô lớn giữa không quân và hải quân Nga ngoài khơi biển Địa Trung Hải, cửa ngõ Syria.

Cặp máy bay ném bom chiến lược Tu-160 trên đã cất cánh từ căn cứ không quân Engel trên đất Nga, thực hiện hành trình bay thẳng 10 tiếng không nghỉ tới khu vực biển Địa Trung Hải.

Để đảm bảo bí mật của cuộc hành quân, hai chiếc Tu-160 này đã phải vận động ở độ cao rất thấp để tránh radar, đồng thời còn diễn tập khoa mục đánh lừa hệ thống phòng không đối phương trên đường bay.

Sự bổ sung biên đội máy bay ném bom chiến lược Tu-160 theo đánh giá có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, tạo sự yên tâm hơn cho đồng minh Syria cũng như chính các thủy thủ Nga.

Bởi vì theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự quốc tế, lực lượng tàu chiến Nga ngoài khơi Syria tuy số lượng đông đảo nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Hải quân Mỹ.

Nếu xảy ra tình huống đột biến, các chiến hạm và máy bay Mỹ đủ khả năng hạ hàng chục tàu hải quân Nga chỉ trong một thời gian ngắn.

Việc có thêm máy bay ném bom chiến lược Tu-160 trong đội hình trực chiến sẽ khiến cuộc chơi giữa hai bên trên biển Địa Trung Hải tỏ ra cân bằng hơn.

Giờ đây Nga đã có phương tiện đủ sức đáp trả và gây thiệt hại tương đối nặng nề cho đối phương trong trường hợp họ bị tấn công, điều đó sẽ làm giảm nguy cơ nổ ra xung đột thực sự.

Tu-160 mặc dù không phải là máy bay ném bom hải quân chuyên dụng như Tu-22M3 nhưng nó vẫn có khả năng triển khai nhiều loại bom và tên lửa dẫn đường cực kỳ lợi hại.

Nhờ tầm bay xa và tốc độ lớn, các tên lửa hành trình khi được triển khai từ Tu-160 từ cự ly ngoài đường chân trời sẽ khiến nhóm chiến hạm Mỹ phải đứng chịu trận và gần như chẳng thể nào đánh trả.

Ngoài ra việc Nga đưa Thiên nga trắng tới Syria còn gây quan ngại từ phía Mỹ, bởi vì trong những lần thực hiện nhiệm vụ tại điểm nóng nó vẫn để ngỏ khả năng trang bị vũ khí hạt nhân.

Cho dù khả năng sử dụng là gần như không có, tuy nhiên như vậy vẫn đủ để gây ra một áp lực cực lớn lên phía đối phương, không thể bỏ qua hay xem nhẹ.

Bằng hành động điều Tu-160 tới tập trận trên biển Địa Trung Hải, Nga rõ ràng đang muốn gửi thông điệp tới Mỹ rằng họ sẵn sàng "chơi rắn" để bảo vệ đồng minh.

Hãy chờ xem phản ứng tiếp theo từ phía Mỹ, liệu họ có điều động oanh tạc cơ B-1B Lancer đang đóng tại các căn cứ không quân trong khu vực tới "đáp lễ" hay không? Câu trả lời sẽ có trong thời gian ngắn.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-thien-nga-trang-tu160-bat-ngo-xuat-hien-ngoai-khoi-syria-ran-de-nhom-tau-chien-my/780934.antd