Thiện Nhân khóc nức nở vì xót cho hoàn cảnh bản thân

Quán quân The Voive Kids xúc động nói về hoàn cảnh của bản thân sau khi thể hiện ca khúc 'Nhớ' trên sân khấu Cặp đôi vàng.

Thiện Nhân khóc không dừng được trên sóng truyền hình Trong tập 8 Tuyệt đỉnh song ca, Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa thể hiện ca khúc "Nhớ" gây xúc động. Thiện Nhân khóc vì nhớ lại lúc 12 tuổi, phải rời xa gia đình để theo đuổi âm nhạc.

Tập 8 Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng lên sóng tối 8/10 với sự tranh tài của 5 cặp nghệ sĩ gồm Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa, Thiên Vũ – Quỳnh Như, Minh Luân – Phương Trinh Jolie, Thu Trang – Trần Vũ, Tạ Đình Nguyên – Như Thùy.

Trong đêm thi, Cao Công Nghĩa – Thiện Nhân tiếp tục có tiết mục nhiều cảm xúc với ca khúc Nhớ. Đây là ca khúc mới của nhạc sĩ Minh Vy, lần được thể hiện trên sân khấu.

Thiện Nhân cho hay những câu hát trong ca khúc rất giống với hoàn cảnh ngoài đời của hai chị em. Vì vậy, trên sân khấu, 2 cô gái không kìm được cảm xúc.

Thiện Nhân òa khóc trên sân khấu.

Thiện Nhân òa khóc trên sân khấu.

Cũng vì quá cảm xúc nên đôi khi giọng hát cả hai có phần chệch choạc, nhạc lý không thực sự chuẩn xác. Kết thúc tiết mục, Thiện Nhân òa khóc và nghẹn lời: “Các bạn cùng trang lứa với em làm gì cũng đều có ba mẹ bên cạnh nhưng em thì không”. Năm 12 tuổi, Thiện Nhân đã khăn gói vào Sài Gòn học, một mình tự lo liệu tất cả.

Cẩm Ly lên sân khấu an ủi Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa. “Hôm nay con đã mạnh mẽ và trưởng thành rất nhiều nên ba mẹ sẽ tự hào về con. Còn Nghĩa cũng đang ở một mình tại Sài Gòn, cũng phải tự làm tất cả. Cô mong 2 đứa vững bước và có những bước tiến xa hơn”, Cẩm Ly chia sẻ.

Cặp đôi giành giải thưởng Tiết mục ấn tượng trong tuần là Minh Luân – Phương Trinh Jolie với bài hát Tương tư cô bán sầu riêng. Diễn xuất tinh nghịch, đáng yêu, diễn mà như không của Minh Luân và Phương Trinh Jolie chiếm trọn cảm tình của giám khảo.

Phương Trinh Jolie và Minh Luân có màn biểu diễn ăn ý.

Chia sẻ ở cuối tiết mục, Phương Trinh Jolie cho biết cô và Minh Luân có chút bất đồng trong quá trình thống nhất kịch bản nên phải nhờ đến nhạc sĩ Minh Vy phân xử. Giám khảo Minh Vy khen ngợi và không thất vọng với sự thể hiện của cặp đôi.

Thiên Vũ – Quỳnh Như liên tục chọn những ca khúc đòi hỏi lột tả nội tâm. Trong tập 8, cả hai mang đến liên khúc Con đường xưa em đi – Khuya nay anh đi rồi.

Tạ Đình Nguyên và Như Thùy trở về với sự nhẹ nhàng, trữ tình trong ca khúc Lời đắng cho cuộc tình. Thu Trang và Trần Vũ không còn liều lĩnh thể nghiệm những thể loại mới nữa mà quay về với đúng sở trường của mình với dòng nhạc trữ tình, sang trọng trong liên khúc Tóc mai sợi vắn sợi dài – Kiếp nào có yêu nhau.

Thiên Vũ và Quỳnh Như có điểm số thấp nhất đêm thi.

Điểm số thấp nhất tập 8 thuộc về Thiên Vũ và Quỳnh Như. Tuy nhiên, tập này vẫn chưa có cặp đôi nào bị loại. Như vậy tổng điểm của tập 8 sẽ được cộng dồn với đêm thi tiếp theo và cặp nào thấp điểm nhất sẽ phải dừng cuộc chơi.

Minh Luân tương tư cô bán sầu riêng Phương Trinh Jolie trên sân khấu Cặp đôi hát ngọt ngào, diễn xuất tự nhiên khi thể hiện ca khúc "Tương tư cô bán sầu riêng". Nhờ đó, họ giành giải nhất tuần tại chương trình Cặp đôi vàng.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thien-nhan-khoc-nuc-no-vi-xot-cho-hoan-canh-ban-than-post999327.html