Thiên nhiên kì bí: Thợ lặn biển dùng tay không gỡ xúc tu của thủy quái đại dương khỏi cơ thể

Lao vào tấn công thợ lặn, thủy quái đại đương đã sử dụng những chiếc xúc tu dài ngoằng của mình để tấn công.

Một con bạch tuộc khổng lồ tấn công thợ lặn ở Primorsky Krai, trên một vùng biển thuộc Nga.

Mực khổng lồ (hay còn gọi là Architeuthis) cho đến nay vẫn là một trong những loài thủy quái bí ẩn nhất dưới đại dương và trên toàn thế giới.

Trong đoạn clip ghi được, thủy quái đại dương quấn quanh cánh tay và thiết bị của anh thợ lặn khi anh ta cố gắng thoát thân khỏi nó.

Thủy quái đó chính là một con mực khổng lồ với những xúc tu to bản cùng một đôi mắt dữ tợn.

Có vẻ như con thủy quái cố tìm mọi cách để xơi tái chiếc camera đắt đỏ của anh thợ lặn, sẽ là một sự sợ hãi nếu những ai yếu vía rơi vào tình cảnh trên.

Người thợ lặn cuối cùng cũng tự giải thoát mình mà không cần nhờ đến thiết bị phụ trợ.

Được cho là sống ở độ sâu từ 396 đến 914 m dưới biển, mực khổng lồ sinh sống ở những nơi sâu thẳm nhất, tăm tối nhất trên Trái Đất này.

Không một ai biết được tuổi thọ, cách giao phối, di cư, hay cách chúng tạo âm thanh. Nói một cách dễ hiểu, loài vật này cho đến nay vẫn là một ẩn số.

Nhiều tài liệu về di truyền học cho biết niên đại của mực khổng lồ lên tới 730.000 năm về trước.

Chúng cũng là nguồn cảm hứng tạo nên nhiều loài thủy quái trong kho tàng truyền thuyết của nhân loại từ cách đây hàng trăm năm, như thủy quái Kraken trong thần thoại Bắc Âu, hay những con bạch tuộc khổng lồ trong tiểu thuyết "Hai vạn dặm dưới đáy biển" của đại văn hào Jules Verne.

Cho đến nay, con mực khổng lồ lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài lên tới 13 mét, nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có thể đạt chiều dài lên tới 20 mét. Ngoài ra, chúng cũng là loài vật có đôi mắt lớn nhất thế giới, với đường kính lên tới 30 cm, tương đương kích thước một quả bóng rổ.

Mực khổng lồ có 8 xúc tu nhỏ và 2 xúc tu dài để bắt con mồi. Nhưng các xúc tu của chúng không có bất kỳ cơ bắp nào để khống chế con mồi. Vì vậy, nếu phải đối mặt với một con cá nhà táng, chúng chỉ có thể chạy trốn.

Nhưng nhiều thông tin về loài thủy quái này vẫn còn chưa được biết đến, và do nước biển đang ngày càng ấm lên và có tính axit hơn, loài mực khổng lồ đang chết dần chết mòn mà con người không hay để ý.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thien-nhien-ki-bi-tho-lan-bien-dung-tay-khong-go-xuc-tu-cua-thuy-quai-dai-duong-khoi-co-the-a469361.html