Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ ở lại Việt Nam đến cuối đời

Ngày 28.10.2018, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đặt chân đến Huế. Lúc 15 giờ 20, Thầy đến chùa Từ Hiếu. Theo nguồn tin riêng của Báo Một Thế Giới, thiền sư đã quyết định ở lại chùa.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại sân bay Đà Nẵng chiều 26.10 - Ảnh: FB Nguyễn Đắc Xuân

Trao đổi qua điện thoại, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, người tham gia đón thiền sư ở sân bay Đà Nẵng hôm 26.10, cho biết: Lần này thiền sư muốn ở lại luôn Việt Nam vì thiền sư muốn tất cả những thành tựu mà ông có đều "mang quốc tịch Việt Nam". Đó là những đóng góp rất có ý nghĩa của Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên Huế, là nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới.

Thiền sư đưa ra khái niệm "Phật giáo dấn thân" trong cuốn sách Vietnam: Lotus in a Sea of Fire do ông viết. Với những hoạt động không ngừng nghỉ, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, theo đánh giá của các hãng tin nước ngoài.

Đình Mười - Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/thien-su-thich-nhat-hanh-se-o-lai-viet-nam-den-cuoi-doi-99801.html