Thiên tai, tai nạn ở nhiều nước

Theo Tân Hoa xã và Reuters, ngày 23-12, lực lượng cứu hỏa Ấn Độ cho biết, ít nhất chín người chết và ba người bị thương trong vụ cháy nhà chung cư bốn tầng ở khu vực Kirari, tây bắc thủ đô New Delhi.

Hiện trường vụ cháy tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Theo Tân Hoa xã và Reuters, ngày 23-12, lực lượng cứu hỏa Ấn Độ cho biết, ít nhất chín người chết và ba người bị thương trong vụ cháy nhà chung cư bốn tầng ở khu vực Kirari, tây bắc thủ đô New Delhi.

Theo nhà chức trách Ấn Độ, lửa bùng phát tại tầng trệt của tòa nhà. Hiện, vụ cháy đã được khống chế và công tác cứu nạn đang tiếp tục được triển khai. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Đây là vụ cháy thứ hai xảy ra tại New Delhi trong tháng này.

* Ít nhất 11 người chết và hơn 130 người phải nhập viện do ngộ độc rượu tại các tỉnh Luguna và Quezon, phía nam thủ đô Manila của Philippines. Các nạn nhân bị ngộ độc do uống rượu dừa có thành phần độc hại. Cảnh sát Philippines đang tiến hành điều tra để truy tìm cơ sở sản xuất rượu bất hợp pháp gây ra các vụ ngộ độc nêu trên.

* Ngày 22-12, một vụ xả súng xảy ra tại một ngôi nhà ở thành phố Chicago, Mỹ, làm 13 người bị thương, trong đó có bốn người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát Chicago cho biết đã thu giữ một khẩu súng lục và đang tiến hành điều tra vụ việc. Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh Chicago đang ghi nhận mức giảm đáng kể các vụ xả súng trong năm 2019.

* Ngày 23-12, Trung tâm quản lý thảm họa của Sri Lanka cho biết, ít nhất hai người chết, hơn 65 nghìn người bị ảnh hưởng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy do mưa lớn tại nước này. Hơn 17 nghìn người dân Sri Lanka đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Cùng ngày, Tổng thống Sri Lanka G.Rajapaksa đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và lở đất do mưa lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ của nước này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42680602-thien-tai-tai-nan-o-nhieu-nuoc.html