Thiên tai, tai nạn tại nhiều nước

Theo Tân Hoa xã và Reuters, ngày 19-5, chính quyền tỉnh Vân Nam, miền tây nam Trung Quốc, thông báo có bốn người chết và 24 người bị thương sau trận động đất 5 độ rích-te xảy ra cuối ngày 18-5 tại huyện Xảo Gia thuộc tỉnh này. Các lực lượng cứu nạn đã có mặt tại khu vực xảy ra động đất để tiến hành công tác cứu hộ.

* Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, trong buổi trưa 19-5 xảy ra hai trận động đất liên tiếp tại miền trung Nhật Bản. Một trận động đất 5,3 độ rích-te đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima. Chưa đầy một giờ sau đó, một trận động đất khác có cùng độ lớn xảy ra sâu trong đất liền thuộc tỉnh Ghi-phư.

* Các nhà chức trách ở miền đông Ấn Ðộ và Bangladesh đã di dời hàng chục nghìn người dân khỏi các bờ biển trước dự báo siêu bão sẽ đổ bộ gây ra thiệt hại quy mô lớn. Theo Văn phòng Thời tiết Ấn Ðộ, siêu bão Amphan có sức gió lên tới 240 km/giờ, trở thành một trong những cơn bão lớn nhất đang chuẩn bị vào Ấn Ðộ.

* Ít nhất ba người chết và 12 người bị thương trong vụ lật xe tải ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Ðộ vào sáng 19-5. Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Ma-hô-ba, trên đường cao tốc. Các nạn nhân là lao động nhập cư.

* Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, lũ lụt ở miền trung Somalia khiến ít nhất 24 người chết, gây ảnh hưởng gần một triệu người và khiến khoảng 400 nghìn người phải di dời. LHQ cảnh báo tình hình dịch bệnh có thể bùng phát vì những người phải di dời tập trung đông đúc ở các khu vực trú ẩn tạm thời.

* Một công nhân chết và hai người bị thương trong vụ cháy tại trung tâm nghiên cứu thuộc Tập đoàn LG Chem Ltd của Hàn Quốc ngày 19-5. Ngọn lửa bùng phát tại cơ sở ở thành phố miền trung Seosan, cách thủ đô Seoul 120 km về phía nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44539202-thien-tai-tai-nan-tai-nhieu-nuoc.html