Thiện Tân: Người dân tăng thu từ trồng rừng

– Với trên 2.500 ha diện tích đất lâm nghiệp, chiếm 60% diện tích tự nhiên, thời gian qua, người dân xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng đã đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng. Nhờ rừng, nhiều hộ dân đã có thu nhập cao và vươn lên làm giàu.

Dẫn chúng tôi tham quan rừng bạch đàn của gia đình, bà Vũ Thị Tính, thôn Làng Trang cho biết: Trước đây gia đình tôi rất khó khăn, có diện tích đồi rộng lớn nhưng không biết trồng cây gì. Năm 2017, được xã tuyên truyền, vận động, gia đình vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cộng với số tiền tích góp được trồng trên 3 ha bạch đàn. Cuối năm 2022, rừng bạch đàn của gia đình được khai thác đem lại thu nhập trên 400 triệu đồng. Nhận thấy lợi ích kinh tế từ trồng rừng, đầu năm 2023, gia đình tiếp tục trồng bạch đàn và mở rộng diện tích trồng thêm hơn 500 cây keo.

Người dân thôn Mỏ Vàng, xã Thiện Tân chăm sóc rừng bạch đàn

Người dân thôn Mỏ Vàng, xã Thiện Tân chăm sóc rừng bạch đàn

Không chỉ gia đình bà Tính, hầu hết các hộ dân trên địa bàn thôn Làng Trang đều trồng rừng để phát triển kinh tế. Ông Nông Văn Hân, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Làng Trang cho biết: Toàn thôn hiện có 132 hộ, trong đó có trên 95% hộ dân trong thôn phát triển trồng rừng; chủ yếu là trồng keo, bạch đàn với diện tích trên 150 ha. Từ trồng rừng, nhiều hộ dân (khoảng 30 hộ) đã có thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/năm. Hiện nay, các hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng keo, bạch đàn.

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết: Hơn 20 năm trước, người dân trên địa bàn xã đã bắt đầu trồng rừng, tuy nhiên, thời điểm đó ít hộ trồng và diện tích còn nhỏ lẻ. Từ khoảng năm 2010, khi một số hộ bắt đầu có thu nhập cao từ cây bạch đàn thì phong trào trồng rừng phát triển rộng khắp. Toàn xã hiện có 1.273/1.450 hộ tại 13/13 thôn phát triển kinh tế đồi rừng. Trong đó, người dân chủ yếu là trồng bạch đàn (1.169,5 ha), trồng keo (413,7 ha)…

Ông Lý Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Tân cho biết: Những năm qua, xác định phát triển kinh tế đồi rừng là hướng đi hiệu quả giúp bà con vươn lên thoát nghèo, làm giàu, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn mở rộng diện tích trồng rừng. Hằng năm, UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức từ 3 đến 5 lớp tập huấn, 2 lớp dạy nghề cho bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền xã cũng chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể hướng dẫn người dân vay vốn ưu đãi để phát triển rừng. Đến nay, toàn xã có 720 hộ vay vốn với dư nợ trên 39 tỷ đồng (trong đó có 602 hộ vay vốn để trồng rừng với số tiền trên 27 tỷ đồng).

Nhờ sự định hướng của cấp ủy, chính quyền xã và sự chủ động của người dân, diện tích rừng của xã được nâng lên, hiện có gần 1.600 ha. Trung bình mỗi năm, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng của xã đạt trên 11.000 m3; thị trường tiêu thụ chủ yếu ở trong huyện và các huyện lân cận thuộc tỉnh Bắc Giang.

Ông Nông Khắc Tạo, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng cho biết: Những năm qua, nhận thấy hiệu quả từ kinh tế đồi rừng đem lại, người dân xã Thiện Tân đã tích cực trồng rừng đem lại thu nhập cao. Nhờ đó, hiện nay Thiện Tân là 1 trong 3 xã trên địa bàn huyện phát triển mạnh phong trào trồng rừng. Hằng năm, sau khi khai thác, người dân đều chủ động đầu tư trồng rừng mới; trung bình mỗi năm, người dân trồng mới từ 150 đến 160 ha rừng.

Hiệu quả kinh tế từ rừng đã và đang góp phần giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tính đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 17% (giảm 4,53% so với năm 2021); thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm.

CHANG LIỄU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/579767-thien-tan-nguoi-dan-tang-thu-tu-trong-rung.html