Thiên thạch lớn gấp 20 lần Kim tự tháp Giza đang bay về phía Trái Đất

Một thiên thạch 'có khả năng gây nguy hiểm' với kích cỡ lớn hơn Kim tự tháp Giza sẽ đi qua Trái Đất vào tháng này với tốc độ 18km/s.

Thiên thạch khổng lồ này có tên là 2019 OU1 với đường kính lên tới 160 mét, tương đương với Đài Tưởng niệm Washington và lớn hơn kim tự tháp nổi tiếng nhất của Ai Cập 20 lần.

Thiên thạch tiến về phía Trái Đất. Ảnh: Pixabay

Thiên thạch tiến về phía Trái Đất. Ảnh: Pixabay

2019 OU1 dự kiến sẽ đi qua Trái Đất ngày 28/8 với vận tốc lên tới 18km/s. Theo Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái Đất (CNEOS), thiên thạch này sẽ tiến tới Trái Đất ở khoảng cách gần hơn khoảng cách giữa hành tinh của chúng ta với sao Kim 40 lần, tức là thiên thạch này sẽ cách Trái Đất 1 triệu km.

NASA xếp bất kỳ thiên thạch nào nằm cách Trái Đất dưới 7,5 triệu km (hay 0,05 đơn vị thiên văn - một đơn vị đo chiều dài, xấp xỉ bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời) và có đường kính hơn 140 mét đều được coi là "có khả năng gây nguy hiểm".

Tháng 8 thường được coi là tháng của các thiên thạch. Trước đó, một thiên thạch lớn hơn tòa Empire State Building ở New York, Mỹ đã bay qua Trái Đất với vận tốc 16.737 km/h vào sáng 10/8./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/thien-thach-lon-gap-20-lan-kim-tu-thap-giza-dang-bay-ve-phia-trai-dat-943419.vov