Thiêng liêng bia chủ quyền nơi đảo xa

Đúng như tên gọi, Hòn Ðá Lẻ chỉ toàn là đá, nằm lẻ loi về phía Ðông trong cụm đảo Hòn Khoai (thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển), cao dần về phía Tây Nam và có phần diện tích chìm xuống khi thủy triều lên. Hòn Ðá Lẻ là đảo đá san hô, diện tích khá nhỏ, không cây cỏ nên chỉ có chim nhạn về đây làm tổ.

Mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng bia chủ quyền, khẳng định chủ quyền biên giới, góp phần cho Hòn Ðá Lẻ không còn lẻ loi chốn tiền tiêu, mà trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển.

Bia chủ quyền được xây dựng tại Hòn Ðá Lẻ là biểu tượng sáng ngời về chủ quyền biên giới, thêm niềm tự hào và nhân lên vẻ đẹp biển đảo quê hương với sắc thắm cờ Tổ quốc nơi đảo xa.

Hòn Đá Lẻ nằm về phía Đông trong cụm đảo Hòn Khoai, là đảo xa và nhỏ nhất trong cụm đảo. Đây là quần thể đá đen có chiều dài 125 m, chỗ rộng nhất 34 m.

Điểm cao nhất nằm về phía tây và có nhiều diện tích của đảo đá nổi lên khi thủy triều xuống.

Chiến sĩ biên phòng tuần tra bảo vệ tuyến biên giới biển và hải đảo. (Trong ảnh: Chào cờ tại cột mốc bia chủ quyền đảo).

Mốc tọa độ Quốc gia được xác lập trên Hòn Ðá Lẻ.

Trần Nguyên thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thieng-lieng-bia-chu-quyen-noi-dao-xa-a29938.html