Thiêng liêng lễ hội tưởng nhớ người mở cõi

Sáng 24-2, tỉnh Thừa Thiên - Huế khai mạc Lễ hội Đền Huyền Trân - Xuân Mậu Tuất 2018 để tưởng nhớ Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân đã có công khai canh, khai khẩn cõi xứ Thuận Hóa xưa.

Mở đầu lễ hội là chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc tái hiện cuộc đời và công lao to lớn của Công chúa Huyền Trân - Ái nữ của vua Trần Nhân Tông, người cách đây hơn 700 năm đã dấn thân "Nước non ngàn dặm ra đi...", hy sinh tình riêng để góp nên vùng Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế có vị thế xứng đáng trong lịch sử dân tộc.

Chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc tái hiện cuộc đời và công lao to lớn của Công chúa Huyền Trân

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng người dân và du khách đã dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính, tri ân đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân.

Dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính, tri ân đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Lễ hội Đền Huyền Trân thể hiện đậm bản sắc truyền thống dân tộc nhằm tưởng nhớ đến Đức vua Phật hoàng Trần nhân Tông và Công chúa Huyền Trân, những người đã có công khai mở xứ Thuận Hóa - Phú Xuân xưa để lại cho hậu thế vùng đất rộng lớn và đầy tiềm năng Thừa Thiên - Huế ngày nay.

Bên cạnh đó, Lễ hội Đền Huyền Trân còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: biểu diễn võ thuật, bài chòi, trò chơi dân gian, thi đấu cờ tướng… cũng góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách đến tham quan, vãn cảnh trong những ngày đầu xuân.

Một số hình ảnh phần hội tại Lễ hội Huyền Trân 2018:

Khai hội tưởng nhớ Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân

Chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc tái hiện cuộc đời và công lao to lớn của Công chúa Huyền Trân

Thi đấu võ thuật tại Lễ hội Huyền Trân

Trò chơi dân gian tại Lễ hội Đền Huyền Trân

VĂN THẮNG - MINH ANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thieng-lieng-le-hoi-tuong-nho-nguoi-mo-coi-501105.html