Thiêng liêng, tự hào lễ thượng cờ và rước đuốc tại khai mạc SEA Games 31

Tại các kỳ Đại hội thể thao lớn, lễ thượng cờ và rước đuốc được tổ chức nhằm mục đích khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên.

Mở đầu chương trình lễ khai mạc SEA Games 31 là lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca.

Mở đầu chương trình lễ khai mạc SEA Games 31 là lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca.

Mỗi khi lá cờ của Tổ quốc được từ từ kéo lên cùng với Quốc ca vang lên hùng tráng luôn tạo nên không khí trang nghiêm và xúc động cho những người dân Việt Nam.

Cũng tại lễ khai mạc SEA Games 31, 8 vận động viên xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam gồm: Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Trần Hưng Nguyên (bơi), Đỗ Xuân Hiếu (vovinam), Ngô Văn Lâm (vật) và Trần Đình Nam (pencak silat) thực hiện rước cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

Các vận động viên Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Trần Nhật Hoàng (điền kinh), Phùng Thị Huệ (jujitsu), Nguyễn Thanh Liêm (vovinam) và Hoàng Văn Nam (vật) thực hiện rước cờ SEA Games 2022.

Lễ thượng cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 2022 được thực hiện trang trọng.

Trước lễ thượng cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 2022, các đoàn thể thao đã lần lượt diễu hành trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả khán giả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình.

Mỗi đoàn chỉ cử đại diện 31 vận động viên - con số tượng trưng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tham gia diễu hành.

Có thể thấy, VĐV nào cũng thể hiện sự tươi vui, hạnh phúc khi được chào đón tại lễ khai mạc. Trong ảnh: Đoàn thể thao Malaysia

Đoàn thể thao Thái Lan

Đoàn thể thao Philippines

Người dẫn đầu đoàn Thể thao Việt Nam là vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng.

Ấn tượng trong lễ khai mạc SEA Games 31 không thể không nhắc đến màn rước đuốc. Trong ảnh: Cựu vận động viên Nguyễn Thị Tĩnh mở đầu cho màn rước đuốc quanh sân vận động Mỹ Đình.

Ngọn đuốc thể thao được truyền cho hai cựu vận động viên Hoàng Anh Tuấn và Lê Bích Phương

Đuốc được trao tiếp cho 2 VĐV Trần Lê Quốc Toàn và Nguyễn Thúy Hiền.

VĐV Hoàng Xuân Vinh và Trần Hiếu Ngân nhận đuốc trước khi trao cho VĐV Quách Thị Lan.

Nhà vô địch ASIAN Games 2018, VĐV Điền kinh Quách Thị Lan vinh dự được lựa chọn là người thắp sắng đài đuốc SEA Games 31.

Đài đuốc sẽ được thắp sáng cho đến hết SEA Games 31./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/thieng-lieng-tu-hao-le-thuong-co-va-ruoc-duoc-tai-khai-mac-sea-games-31-post943486.vov