Thiết bị hạ cánh của một máy bay Ukraine bốc cháy tại Ai Cập

Bộ phận hạ cánh của hãng hàng không SkyUp Airlines của Ukraine đã tự bốc cháy ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Sharm el-Sheikh. Tuy nhiên, may mắn là không có hành khách bị thương, theo thông báo của Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan này, một vụ rò rỉ dầu đã xảy ra tại càng của máy bay trong quá trình hạ cánh, sau đó khiến cho một lốp xe bốc cháy. Cụ thể đây là chuyến bay mang số hiệu SQP7153, "đến từ Zaporozhye."

"Một trong những chiếc lốp của chiếc máy bay thuộc sở hữu của công ty SkyUp Airlines, Ukraine đã bốc cháy ngay sau khi nó hạ cánh xuống sân bay Sharm el-Sheikh," cơ quan này cho biết.

Một phát ngôn viên của Bộ cũng cho biết các dịch vụ mặt đất của Ai Cập, phối hợp với các nhân viên cứu hộ và đội cấp cứu của Sharm el-Sheikh, đã tiến hành dập lửa.

"Tình hình đã được kiểm soát trước khi đám cháy lan sang phần còn lại của máy bay. Tất cả hành khách trên chuyến bay đã nhanh chóng được sơ tán", Bộ Hàng không Ai Cập báo cáo.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/thiet-bi-ha-canh-cua-mot-may-bay-ukraine-boc-chay-tai-ai-cap-4046212-d.html