Thiết bị quân sự biên phòng Mỹ sử dụng để ngăn người nhập cư

Khoảng 4.000 – 5.000 người từ các quốc gia Trung Mỹ vừa rời thành phố Mexico City vào hôm 9-11 để tiếp tục hành trình đến Mỹ qua Tijuana. Cùng lúc đó, lực lượng biên phòng Mỹ cũng đã chuẩn bị sẵn thiết bị quân sự để ngăn cản dòng người này tìm cách nhập cư trái phép hoặc xin tị nạn. Dưới đây là một số thiết bị mà biên phòng Mỹ đang sử dụng.

 Đơn vị chiến thuật tuần tra biên giới (BORTAC) đang được trang bị súng trường tấn công M4 đi kèm ống giảm thanh. Loại vũ khí này thường được lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng trong các nhiệm vụ yêu cầu tính báo mật cao

Đơn vị chiến thuật tuần tra biên giới (BORTAC) đang được trang bị súng trường tấn công M4 đi kèm ống giảm thanh. Loại vũ khí này thường được lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng trong các nhiệm vụ yêu cầu tính báo mật cao

Những khẩu súng trường M4 này đều được gắn ống ngắm hồng ngoại, sử dụng kèm với kính nhìn đêm đi kèm trên mũ bảo hiểm của binh lính

Lực lượng BORTAC cũng đeo mặt nạ, tai nghe chống ồn và mang theo băng đạn

Những đơn vị khác của lực lượng biên phòng trang bị các dụng cụ chống bạo động như lá chắn, mũ bảo vệ và dùi cui

Ngựa của biên phòng Mỹ đều được đeo kính râm để đề phòng bị chiếu laser

Xe bọc thép được huy động

Trực thăng được huy động cho các hoạt động đổ bộ nhanh từ đường không và vận tải

Đặng Vũ (Theo Business Insider)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-thiet-bi-quan-su-bien-phong-my-su-dung-de-ngan-nguoi-nhap-cu/789645.antd