Thiết bị từ tính tóm bắt tế bào ung thư

Thiết bị từ tính do các nhà khoa học Mỹ phát triển có thể tóm bắt các tế bào ung thư đang di chuyển trong dòng máu cơ thể để phát hiện sớm bệnh ung thư ngay ở giai đoạn đầu, đồng thời, thiết bị này cũng có thể được dùng để chẩn đoán các bệnh viêm nhiễm khác.

Theo Tân Hoa Xã, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một thiết bị từ tính có thể tóm bắt các tế bào ung thư đang di chuyển trong dòng máu cơ thể để phát hiện sớm bệnh ung thư ngay ở giai đoạn đầu.Thực chất, đó là một dây dẫn được đưa vào tĩnh mạch. Dây dẫn đó hấp dẫn các hạt nano từ tính được tạo ra để tìm kiếm và tóm bắt các tế bào ung thư đang "lang thang" trong máu.

Dây dẫn đó không dài hơn ngón tay út và độ dày ngang một cái kẹp giấy. Như được chứng minh qua các thử nghiệm mà giáo sư Sam Gambhir và nhóm của ông tại Đại học Stanford đã tiến hành khi cấy thiết bị vào tĩnh mạch gần tai lợn (tĩnh mạch đó tương tự như tĩnh mạch ở cánh tay người), thiết bị từ tính có khả năng thu hút các tế bào ung thư nhiều gấp từ 10 đến 80 lần so với các phương pháp chuẩn để phát hiện các dấu hiệu ung thư. Các hạt nano hoạt động cùng với dây dẫn chứa một kháng thể bám vào các tế bào ung thư. Khi tế bào ung thư bị tóm bắt, dây dẫn bắt đầu thu hút các hạt về phía nó. Bác sĩ chỉ cần tháo dây và gửi tế bào đi phân tích.

Ngoài chẩn đoán ban đầu, thiết bị sẽ hiển thị thông báo nếu liệu pháp chống ung thư phát huy tác dụng. Theo giáo sư Sam Gambhir, phương pháp này cũng phù hợp để chẩn đoán các bệnh khác, khi các phân tử hoặc tế bào chỉ dấu của bệnh lưu thông trong máu. Như vậy, với thiết bị này, các bác sĩ cũng có thể xác định các bệnh viêm nhiễm.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/thiet-bi-tu-tinh-tom-bat-te-bao-ung-thu-92937.html