Thiết giáp Nga tràn ngập Moscow chuẩn bị cho Ngày Chiến Thắng

Sau khi kết thúc đợt tổng duyệt cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng trong sáng 6/5, các đơn vị cơ giới tham gia duyệt binh được tập trung xung quanh Quảng trường Đỏ cho phép người dân Moscow có cơ hội ngắm dàn vũ khí tối tân nhất của Quân đội Nga

Ngay lúc này tại Quảng Trường Đỏ và Moscow, người dân Nga đang rất thích thú với dàn thiết giáp cực khủng được quân đội nước này mang tới đây nhằm chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến Thắng phát xít. Nguồn ảnh: Gazeta.

Giống như mọi năm, cuộc duyệt binh lớn nhất của Nga sẽ có sự tham gia của các loại phương tiện chiến đấu tối tân nhất hiện đang phục vụ trong quân đội quốc gia này. Nguồn ảnh: Gazeta.

Người dân Nga rất thích thú khi được tận mắt thăm quan những khí tài mang "sức mạnh quân sự tối thượng của Nga" tại chính thủ đô Moscow. Nguồn ảnh: Gazeta.

Lực lượng An ninh Nga được tăng cường để đảm bảo không một sự cố nào có thể xảy ra trong ngày trọng đại này. Nguồn ảnh: Gazeta.

Mọi công tác chuẩn bị cuối cùng hiện đang được thực hiện một cách gấp rút. Nguồn ảnh: Gazeta.

Giống như mọi năm, buổi lễ duyệt binh tại Quảng Trường Đỏ không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 mà còn là nơi quân đội Nga phô diễn sức mạnh quân sự của mình với những dàn trang thiết bị quân sự hùng hậu nhất. Nguồn ảnh: Gazeta.

Pháo tự hành phóng loạt hạng nặng loại BM-30 Smerch của Nga xuất hiện tại cuộc duyệt binh năm nay. Nguồn ảnh: Gazeta.

Xe chiến đấu bộ binh BMD-4M của lực lượng lính dù Nga, đây là một trong số những loại thiết giáp chiến đấu hiếm hoi trên thế giới có khả năng thả dù từ máy bay. Nguồn ảnh: Gazeta.

Xe thiết giáp chở quân BTR-82AM của quân đội Nga xuất hiện cùng lớp sơn ngụy trang màu trắng cực kỳ độc đáo. Nguồn ảnh: Gazeta.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S cỡ nòng 152,4mm của Quân đội Nga tham gia buổi duyệt binh. Đây là loại pháo tự hành được gia nhập biên chế quân đội Nga từ năm 1989, sử dụng khung gầm của xe tăng T-80 nhưng lại sử dụng động cơ của xe tăng T-72. Nguồn ảnh: Gazeta.

Dàn xe tăng khủng của quân đội Nga tham gia cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Gazeta.

Không thể thiếu được đó là chiếc xe tăng huyền thoại T-34 - phương tiện chiến tranh được cho là loại xe tăng mang tính chủ chốt của quân đội Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Gazeta.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của quân đội Nga thuộc Sư đoàn Cận vệ số 147 "Simferopol) tham gia cuộc duyệt binh. Hiện tại loại pháo tự hành này đang được phía Nga dự kiến thay thế toàn bộ cho các khẩu pháo tự hành 2S19 Msta trong lực lượng Lục quân nước này. Nguồn ảnh: Gazeta.

Xe thiết giáp BTR-80 của Quân đội Nga tham gia cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Gazeta.

Trong ảnh dàn xe bọc thép chở tiêu biểu của Quân đội Nga, dẫn đầu là xe bọc thép kháng mìn Typhoone, tiếp đến là xe bọc thép Patrol, Typhoone-K, Tigr...Nguồn ảnh: Gazeta.

Được biết trong đoàn phương tiện quân sự tham gia duyệt binh 9/5, xe chiến đấu bộ binh Bumerang sẽ là đội hình cuối cùng tiến vào Quảng trường Đỏ. Nguồn ảnh: Gazeta.

Phương tiện chiến đấu không người lái Uran-9 được đặt trên khung gầm xe tải đặc chủng Kamaz. Nguồn ảnh: Gazeta.

Đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 hiện đại hóa của Nga sẽ tham gia duyệt binh 9/5. Nguồn ảnh: Gazeta.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars hay còn được biết tới với cái tên Topol-MR là loại tên lửa hành trình liên lục địa mới nhất của quân đội Nga, được thử nghiệm lần đầu vào năm 2007 nhằm thay thế cho các loại tên lửa đạn đạo R-36 và UR-100N vốn đã phục vụ quân đội nước này gần 50 năm. Nguồn ảnh: Gazeta.

Trong buổi duyệt binh năm nay, lần đầu tiên phía Nga mang tới một loại máy bay không người lái do nước này tự nghiên cứu và sản xuất. Tuy nhiên dường như chiếc máy bay không người lái này sẽ nằm trên thùng xe tải và được kéo qua Quảng Trường Đỏ thay vì tự bay qua. Nguồn ảnh: Gazeta.

Mời độc giả xem Video: Quân đội Nga diễn tập lần cuối để chuẩn bị cho lễ duyệt binh trên Quảng Trường Đỏ năm nay. Nguồn: Sputnik.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/thiet-giap-nga-tran-ngap-moscow-chuan-bi-cho-ngay-chien-thang-1049904.html