Thiệt hại do bão Gabrielle ở New Zealand có thể vượt 8 tỷ USD

Nhà chức trách New Zealand gọi bão Gabrielle là thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong thế kỷ này.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy thiệt hại do bão Gabrielle để lại ở Thung lũng Esk, Napier vào ngày 18/2. Ảnh: AFP.

Ngày 20/2 (giờ địa phương), New Zealand cảnh báo tổng mức thiệt hại do bão Gabrielle gây ra có thể vượt qua 8 tỷ USD, trong bối cảnh nhà chức trách công bố gói cứu trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả, Reuters đưa tin.

Bão Gabrielle đổ bộ New Zealand ngày 12/2, di chuyển theo bờ biển phía Đông tới Đảo Bắc. Bão đã cô lập nhiều thị trấn, nhiều tuyến đường bị phong tỏa, làm ngập lụt nhiều khu vực. Bão khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích ở New Zealand.

“Nguồn tài chính cần thiết để tái kết nối các cộng đồng dân cư và tái thiết cơ sở hạ tầng trong tương lại của chúng ta rất quan trọng, đòi hỏi những quyết định khó khăn”, Thủ tướng Chris đồng thời công bố gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 300 triệu NZD (khoảng 187,08 triệu USD).

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson cho biết ước tính tổng chi phí để khắc phục hậu quả của cơn bão này có thể tương đương mức 13,5 tỷ NZD (khoảng 8,42 tỷ USD) mà nước này đã chi để tái thiết thành phố Christchurch sau trận động đất năm 2011.

Nhật Lê

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thiet-hai-do-bao-gabrielle-o-new-zealand-co-the-vuot-8-ty-usd-post467367.html