Thiệt hại do bão số 3: Hàng loạt cây xanh bị quật đổ, nhiều tuyến đường ngập nước

Bão số 3 đi vào khu vực Bắc Quảng Ninh gây mưa rất to và gió giật mạnh. Hàng loạt cây xanh bị đổ, bật gốc chắn ngang đường, một vài tuyến phố bị ngập.

Bão số 3 đi vào khu vực Bắc Quảng Ninh gây mưa rất to và gió giật mạnh. Hàng loạt cây xanh bị đổ, bật gốc chắn ngang đường, một vài tuyến phố bị ngập.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối và đêm qua (02/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió giật cấp 6-8.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như Móng Cái 209mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 143mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 165mm.

Vào 4 giờ sáng nay (3/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Những hình ảnh thiệt hại đầu tiên do bão số 3:

TP. Móng Cái nhiều tuyến đường bị ngập nước. Ảnh: BVPL

TP. Móng Cái nhiều tuyến đường bị ngập nước. Ảnh: BVPL

Cây gẫy đổ. Ảnh vnn.vn

Ảnh vnn.vn

Một số đồ đạc của người dân chưa kịp cất dọn cũng bị gió thổi đổ ngổn ngang. Ảnh: Infonet

Ảnh: VTC News

Nước sông Ka Long ở Móng Cái dâng cao. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Tại đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, các cán bộ chiến sĩ đang chằng néo thêm mái tôn trên trần nhà ngăn mưa lớn. Ảnh: Infonet

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thiet-hai-do-bao-so-3-hang-loat-cay-xanh-bi-quat-do-nhieu-tuyen-duong-ngap-nuoc-a287112.html