Thiệt hại khủng khiếp sau 12 trận động đất trong hơn 1 ngày ở Sơn La

Sau 12 trận động đất liên tiếp xảy ra trong hơn 1 ngày, gần 300 ngôi nhà ở hai huyện Yên Châu và Mộc Châu (Sơn La) bị hư hỏng, sụt lún, nứt tường.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, động đất xảy ra vào ngày 28/7, đã làm thiệt hại lớn trên địa bàn huyện Mộc Châu, Yên Châu.

Trong đó, 4 trụ sở làm việc UBND xã bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảng trát tường nhà, trần nhà, nứt gẫy nhiều đoạn cổ trần; chập, cháy nổ một số hệ thống điện trong trụ sở (tại xã Nà Mường, xã Tà Lại, xã Lóng Sập và xã Tân Hợp).

Đồng thời, 8 nhà văn hóa bị sập trần nhựa, lún nứt tường thuộc các bản Tháng 5, Suối Mõ, Trai Sơn, Nà Cạn, Lòng Hồ thuộc xã Tà Lại (huyện Mộc Châu).

Các bản Tầm Phế, Nà Mường, Nà Sánh thuộc xã Tân Hợp (huyện Mộc Châu); 3 trạm y tế xã bị lún, nứt tường (tại xã Tà Lại, xã Quy Hướng, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu); 7 điểm trường bị nứt tường thuộc bản Tầm Phế, xã Tân Hợp; điểm trường mầm non bản Nong Cụt, bản Nà Cạn và điểm trường Tiểu học Trai Sơn thuộc xã Tà Lại.

Một nhà dân bị nứt tường do động đất. Ảnh: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La

Bên cạnh đó, trường cấp 1, 2 xã Nà Mường; trường Mầm non xã Nà Mường; trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa; 1 trụ sở làm việc công an xã, 1 nhà làm việc Bưu điện xã Nà Mường (huyện Mộc Châu) bị ảnh hưởng.

Có 288 ngôi nhà của các hộ dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa tại huyện Mộc Châu.

Cụ thể, xã Tà Lại 107 nhà; xã Nà Mường 86 nhà; xã Tân Lập 38 nhà; thị trấn Nông Trường Mộc Châu 28 nhà; xã Tân Hợp 16 nhà; xã Quy Hướng 8 nhà; xã Hua Păng 3 nhà; xã Mường Sang 1 nhà; xã Tú nang. Còn tại huyện Yên Châu 1 nhà.

Ngoài ra, đá rơi do động đất làm bẹp đầu 1 xe ô tô Chiến Thắng tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Trụ sở UBND xã Nà Mường bị ảnh hưởng do động đất.

Ông Lò Văn Sâm (xã Tân Lập) cho biết, trận động đất mạnh nhất vào trưa 27/7, khi đó gia đình ông đang ở trong nhà, thấy nhà bị rung lên, ngói rơi xuống rất nhiều. Ông và mọi người phải chạy ra ngoài để tránh bị thương. Ngày 28/7 vẫn còn một số trận động đất và dư chấn xảy ra nhưng với cường độ nhẹ hơn. Gia đình ông đã được các đoàn thể trong bản, chính quyền xã đến giúp lợp lại mái ngói, dọn dẹp vệ sinh để ổn định cuộc sống.

Chị Bùi Thị Nga (xã Tà Lại) chia sẻ, hai vợ chồng đang đi làm ăn ở xa, nhận được tin báo ngôi nhà vừa mới xây bị sập mái ngói do động đất. Vì thế, vợ chồng chị vội trở về để khắc phục hậu quả. Hiện, gia đình chị đang phải ở nhờ nhà bố mẹ. Chị Nga mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau các trận động đất và dư chấn, tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu đã thành lập nhiều đoàn công tác đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã thành lập tổ công tác kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống theo phương châm 4 tại chỗ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả động đất tại huyện Mộc Châu.

PGS.TS Cao Đình Triều, chuyên gia về động đất cho biết, quy luật cho thấy, sau một trận động đất mạnh hơn 5 độ richter sẽ có thêm hàng chục dư chấn tiếp theo, thường kéo dài trong 2-3 ngày sau trận động đất chính. Những trận động đất ở Mộc Châu xảy ra tại đứt gãy sông Đà. Nhóm nghiên cứu của GS Cao Đình Triều chỉ ra, Mộc Châu cùng với Yên Châu (Sơn La) nằm trên các đới đứt gãy có khả năng gây ra động đất tối đa 6,5 độ richter, thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra động đất mạnh trong thời gian gần. Trận động đất 5,3 độ xảy ra trưa 27/7 là trận động đất mạnh nhất 19 năm trở lại đây tại khu vực Tây Bắc.

Còn theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, sau khi xảy ra trận động đất trưa ngày 27/7 có độ lớn 5,3 richte, thì thông thường có thể có địa chấn, dư chấn gây ra những trận động đất tiếp theo, những trận động đất do dư chấn sẽ nhỏ hơn trận động đất ban đầu. Tuy nhiên, hiện tượng dư chấn có thể xảy ra kéo dài có khi cả tháng, hoặc vài tháng.

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả động đất

Chiều 28/7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện gửi UBND tỉnh Sơn La, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và một số bộ, ngành, cơ quan liên quan yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả động đất.

Nội dung Công điện cho biết, trong hai ngày 27 và 28-7, tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La liên tiếp xảy ra các trận động đất và dư chấn động đất với độ lớn từ 2.6 đến 5.3 độ richter, gây thiệt hại đáng kể về nhà ở của nhiều hộ dân và cơ sở hạ tầng một số xã thuộc huyện Mộc Châu.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chân thành đến chính quyền địa phương và các hộ dân bị thiệt hại do động đất.

Để khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả động đất, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La tiếp tục thông tin kịp thời về động đất, dư chấn động đất cho người dân, tránh tâm lý hoang mang, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể thiệt hại do động đất. Với những hộ dân có nhà bị hư hại nặng, UBND tỉnh Sơn La chủ động bố trí chỗ ở tạm cho người dân, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, chú ý khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại như trường học, trạm y tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy điện, thủy lợi, công trình giao thông để kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn công trình.

Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của động đất đến an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập lớn như Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng.

Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của động đất đến công trình giao thông trong vực vực để đảm bảo an toàn.

Viện Vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi dư chấn động đất, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, người dân để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó...

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thiet-hai-khung-khiep-sau-12-tran-dong-dat-trong-hon-1-ngay-o-son-la-20200729075946279.htm