Thiệt hại nặng do mưa lũ, Đà Nẵng xin Trung ương hỗ trợ 3 dự án giao thông

Chiều nay (19/10), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với TP.Đà Nẵng về tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Dự buổi làm việc còn có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, mưa lũ lớn đã làm 4 người chết, một nhà sập hoàn toàn và 28 nhà sập một phần; 14 trường học bị ngập; nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị sạt lở, hư, hỏng; trên 2.000 xe ô tô và trên 30 ngàn xe máy bị ngập nước…, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu gần 1.500 tỷ đồng. Thiệt hại về giao thông gần 200 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với TP. Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền Đà Nẵng khẩn trương, huy động tổng lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là những điểm trọng yếu, bị sạt lở sau mưa lũ cũng như hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc với TP. Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền Đà Nẵng khẩn trương, huy động tổng lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là những điểm trọng yếu, bị sạt lở sau mưa lũ cũng như hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Chinh cho hay, hiện nay, Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra và đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn nên Đà Nẵng đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư ba dự án.

Đó là dự án kiên cố hóa đường Hoàng Sa - khu vực bán đảo Sơn Trà với kinh phí dự kiến 500 tỷ đồng. Dự án chống ngập nước khu vực sân bay Đà Nẵng khái toán kinh phí 500 tỷ đồng. Dự án đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp với kinh phí khoảng 180 tỷ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế hư hỏng do mưa lũ tuyến đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà.

Liên quan đến đề nghị này, tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nhận định, việc triển khai đầu tư các dự án này là cần thiết. Tuy nhiên, mức khái toán kinh phí như trên rất lớn. Vì vậy có thể làm từng bước cho phù hợp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã làm hết sức mình phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền Đà Nẵng khẩn trương, huy động tổng lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là những điểm trọng yếu, bị sạt lở sau mưa lũ cũng như hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Về các kiến nghị của Đà Nẵng, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết, chú ý đến những vấn đề ổn định, lâu dài bằng nguồn lực phù hợp để hỗ trợ Đà Nẵng ứng phó với thiên tai hiệu quả, đảm bảo đời sống người dân và phát triển xã hội.

Nguyên Khang

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/thiet-hai-nang-do-mua-lu-da-nang-xin-trung-uong-ho-tro-3-du-an-giao-thong-183221019210136634.htm