Thiệt hại nặng nề do bão số 10

Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn Hà Tĩnh ngày 15/9, cơn bão số 10 đổ bộ vào các khu vực trên địa bàn đã gây ra thiệt hại nặng nề.

Thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10. Ảnh: HY

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra tại địa bàn Hà Tĩnh, gió to kèm theo mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông quan trọng bị tê liệt trong nhiều giờ; hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái; một số bờ đê bị đánh sập khiến nước mặn tràn bờ; tài sản của người dân bị hư hại nghiêm trọng...

Bờ đê đồng muối Châu Hạ (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) bị vỡ

Theo số liệu ban đầu cho biết, đã có khoảng 62.500 nhà dân bị đổ, tốc mái, trong đó thị xã Kỳ Anh 17.500 nhà, huyện Kỳ Anh 23.500 nhà, huyện Cẩm Xuyên 20.000 nhà, huyện Lộc Hà 749 nhà, huyện Nghi Xuân 50 nhà, huyện Thạch Hà 570 nhà, thành phố Hà Tĩnh 640 nhà, Đức Thọ 3 nhà, Hương Khê 1 nhà. Ngoài ra nhiều trường học, trạm y tế và một số đơn vị, cơ quan bị tốc mái chưa thống kê hết thiệt hại.

Tại huyện Kỳ Anh, giao thông trên tuyến QL1A đi qua khu vực này bị ách tắc nhiều giờ, các tuyến đường giao thông liên huyện, xã của hai huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên bị ách tắc do hệ thống cột điện, cây xanh bị ngã đổ chưa kịp khắc phục khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhà cửa bị hư hỏng, mái tôn bị lật khi bão quét qua

Tại huyện Nghi Xuân, hơn 100m đường liên huyện trên địa bàn xã Cương Gián, đoạn giáp ranh với xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà đã bị sóng biển đánh sạt lở nghiêm trọng, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đây.

Tại huyện Lộc Hà, hiện nay diện tích lúa bị ngập 509 ha, 50 mét đê điều bị sạt lở, 61 ha diện tích nuôi tôm bị ngập, diện tích nuôi cá nước ngọt bị ảnh hưởng 126ha.

Trên địa bàn Hà Tĩnh có trên 3.100 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó có hơn 2.000 ha nước ngọt và 1.100ha mặn lợ (800ha tôm và 300ha nhuyễn thể) bị ngập, hư hại hoàn toàn; Gần 1.000 ha lúa mùa, nhiều diện tích rau màu bị ngập, hư hỏng; khoảng 8.000ha cây ăn quả bị hư hại, trong đó có 2.000 ha bưởi đang trong thời kỳ thu hoạch và 6.000 ha cam rất nhiều quả).

Người dân xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà chở cá về nhà vì sợ bão đánh hỏng lồng bè

Hệ thống điện thắp sáng toàn tỉnh bị tê liệt từ lúc 10 giờ sáng 15/9; riêng tại thị xã Kỳ Anh, bão làm đổ sập cột ăng-ten Đài TT-TH và cột phát sóng Viettel làm mất liên lạc nhiều giờ.

Đến chiều tối 15/9, mặc dù gió đã không còn mạnh nhưng vẫn giật cấp 7 cấp 9, gây mưa ở nhiều nơi. Đặc biệt một số hồ thủy điện ở Hà Tĩnh đã có thông báo xả tràn có thể gây ngập lụt ở một số địa phương.

Lực lượng chức năng giúp người dân dọn dẹp sau bão.

Mặc dù cơn bão số 10 đã được dự báo trước, Hà Tĩnh cũng đã nhanh chóng chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng giúp dân, cố gắng hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tuy nhiên, do cơn bão số 10 quá mạnh, tốc độ di chuyển nhanh đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho địa phương.

Người dân sửa sang lại mái nhà bị bão làm tốc mái

Hiện nay, mọi lực lượng trên địa bàn đã được huy động để nhanh chóng giúp người dân dọn dẹp sau bão, nhanh chóng ổn định đời sống.

Bài, ảnh: Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/thiet-hai-nang-ne-do-bao-so-10_t114c1159n124391