Thiết kế cầu trượt khẩn làm hành khách bay từ Cam Ranh bị thương

Số người bị thương trong vụ tai nạn máy bay Boeing 767 khởi hành từ Cam Ranh đến Barnaul, Nga, đã tăng lên 56 người. Nguyên nhân do thiết kế của cầu trượt khẩn cấp.

Theo RIA Novosti, 56 hành khách đã bị thương sau khi được sơ tán khỏi chiếc Boeing 767-300 của hãng hàng không Azur Air.

Theo Bộ Y tế vùng Altai, một người phụ nữ được chẩn đoán bị thương ở vùng thận và cột sống, bà đang được điều trị trong bệnh viện.

"Nguyên nhân do cầu trượt khẩn cấp khá cao và trơn. Thiết kế của nó đã khiến 49 người bị thương với các vết trầy xước ở tay và chân", Giám đốc hãng hàng không Altai Vitaly Arkhipenko cho biết trong họp báo ngày 26/9.

Chiếc Boeing 767-300 sau khi hạ cánh. Ảnh: TASS.

Chiếc Boeing 767-300 sau khi hạ cánh. Ảnh: TASS.

Chiếc Boeing 767-300 khởi hành từ Cam Ranh đã phải hạ cánh cứng ở Barnaul tối 25/9 do càng bên phải của máy bay bốc cháy, phát nổ và bốc khói.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, có 341 người trên máy bay, gồm 10 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay gặp nạn sau khi hạ cánh đã được sơ cứu khẩn cấp, đám cháy cũng được dập tắt.

"Ủy ban của Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga sẽ điều tra và xác định nguyên nhân vụ việc. Đây là trường hợp khá hiếm gặp vì máy bay đã bắt đầu hãm lại. Những gì xảy ra đến nay vẫn khá mơ hồ", ông Arkhipenko nói.

Chính quyền vùng Krai phối hợp cùng Bộ Tình trạng khẩn cấp đang nhóm họp để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Hai đội của Bộ Tình trạng khẩn cấp đã được điều đến hiện trường.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thiet-ke-cau-truot-khan-lam-hanh-khach-bay-tu-cam-ranh-bi-thuong-post994472.html