Thiết lập cơ chế cấp cao trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam tại nước CHDCND Lào, chiều 10-11, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam đã có cuộc Hội kiến với Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào. Cùng đi có Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Lào. Tiếp đoàn có Thiếu tướng Sỉ-sạ-vạt Kẹo-ma-la-vông, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Lào.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam và Thiếu tướng Sỉ-sạ-vạt Kẹo-ma-la-vông, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Lào tại buổi tiếp. Ảnh: Hoàng Anh

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam và Thiếu tướng Sỉ-sạ-vạt Kẹo-ma-la-vông, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Lào tại buổi tiếp. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Sỉ-sạ-vạt Kẹo-ma-la-vông, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Lào đã trao đổi một số tình hình về các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, đặc biệt là tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Thay mặt lãnh đạo Bộ An ninh và Tổng cục Cảnh sát Lào, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã cảm ơn sự giúp đỡ của lực lượng BĐBP Việt Nam trong việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới giữa hai nước trong thời gian qua. Đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Thiếu tướng Sỉ-sạ-vạt Kẹo-ma-la-vông đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đồn, trạm Biên phòng thuộc 10 tỉnh biên giới Việt Nam-Lào đẩy mạnh các hoạt động phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực biên giới nhằm bảo vệ an ninh chính trị trong dịp Đảng và nhân dân Lào đang gấp rút tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và Đại hội Đảng các cấp…

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến đã thông báo nhanh kết quả Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Đoàn đại biểu Cục BĐBP, QĐND Lào trong việc phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến cũng vui mừng thông báo những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tại khu vực biên giới, nhất là tội phạm ma túy giữa lực lượng BĐBP của 10 tỉnh biên giới Việt Nam với lực lượng công an Lào trong thời gian qua.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến tặng biểu trưng “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” cho Thiếu tướng Sỉ-sạ-vạt Kẹo-ma-la-vông. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam mong muốn rằng, trong thời gian tới, lực lượng BĐBP Việt Nam tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an Lào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy xuyên biên giới, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Cũng nhân dịp này, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Lào phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ xây dựng quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và báo cáo với lãnh đạo Bộ An ninh Lào và Bộ Quốc phòng Việt Nam để sớm tổ chức ký kết nhằm thiết lập cơ chế cấp cao trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Trước mắt, Tổng cục Cảnh sát Lào và Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam cần chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Việt Nam và Cục phòng chống tội phạm ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào vào trung tuần tháng 12 tới.

Trần Hoàng Anh (Đưa tin từ thủ đô Viêng Chăn, Lào)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thiet-lap-co-che-cap-cao-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-ma-tuy/