Thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, ngày 20/4, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thiết lập đường dây điện thoại giữa các nhà lãnh đạo của hai miền, qua đó Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đối thoại trực tiếp trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo này dự định sẽ gặp nhau vào tuần tới.

Phía Hàn Quốc đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên để kiểm tra đường dây, một quan chức của Nhà Xanh cho biết, không phát hiện thấy bất cứ vấn đề gì. "Đó là thời khắc chúng tôi nói chuyện với người hàng xóm ngay bên cạnh mình”, quan chức giấu tên này nói với các phóng viên. Sau đó, phía Triều Tiên đã quay lại cuộc gọi để kiểm tra kênh thoại đã hoạt động từ cả hai phía. Toàn bộ cuộc nói chuyện thử nghiệm kéo dài 4 phút và 17 giây

Đường dây nóng trực tiếp này kết nối Phủ tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) và Văn phòng Ủy ban Quốc vụ của Triều Tiên. Theo các quan chức Phủ tổng thống Hàn Quốc, liên lạc trực tiếp giữa lãnh đạo hai miền sẽ góp phần giảm hơn nữa tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời lưu ý rằng nhiều xung đột giữa hai miền trước đây có thể một phần là do sự hiểu lầm hoặc thiếu liên lạc giữa hai bên

Cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc bằng một hiệp định ngừng bắn mà chưa ký hiệp ước hòa bình. Do đó về mặt kỹ thuật hiện hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Việc thiết lập đường dây nóng này được hai bên nhất trí hồi đầu tháng trước khi Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong tới Bình Nhưỡng và có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Trong cuộc gặp này, ông Kim Jong-un đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và tiếp đó là với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cùng ngày 20/4, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Washington ủng hộ Hàn Quốc và Triều Tiên chính thức bàn thảo việc chấm dứt Hiệp định đình chiến cho cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)

Phát biểu trên của người phát ngôn Nauert đã tái khẳng định lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cách đây 2 ngày rằng ông ủng hộ quá trình thảo luận giữa Hàn Quốc và Triều Tiên về việc tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng bày tỏ lập trường ủng hộ việc tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh việc xúc tiến đồng thời phi hạt nhân hóa và thiết lập thể chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên sáng kiến của Bắc Kinh

Theo sáng kiến này, các bên tiến hành song song phi hạt nhân hóa Triều Tiên và đàm phán hiệp định hòa bình, là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết hoàn toàn vấn đề Bán đảo Triều Tiên

Việc Mỹ và Trung Quốc, hai cường quốc đóng vai trò quan trọng đối với tình hình an ninh và ngoại giao trên Bán đảo Triều Tiên, cùng thể hiện lập trường ủng hộ như trên được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho quá trình thảo luận về việc chấm dứt tình trạng đình chiến, ký kết hiệp định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào ngày 27/4.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới sẽ là lần thứ ba diễn ra sau hai hội nghị thượng đỉnh được tổ chức nă 2000 và 2007. Hội nghị sẽ được tổ chức ở phía Hàn Quốc tại khu vực an ninh chung nằm trong khu vực phi quân sự ngay sát biên giới hai miền Triều Tiên. Ông Kim Jong un sẽ là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước lên đất Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc.

Hoàng Tiến (Theo Yonhap)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/thiet-lap-duong-day-nong-giua-lanh-dao-hai-mien-trieu-tien/765055.antd