Thiết thực hỗ trợ người dân phòng tránh thiên tai

Trong những năm qua, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai (viết tắt là QPT) luôn thực hiện tốt vai trò hỗ trợ các địa phương vùng thiên tai thực hiện một số công trình, dự án, hoạt động nhằm chủ động phòng tránh, giảm nhẹ và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội tại các địa phương.

Các em học sinh tập bơi trong bể bơi phòng, chống đuối nước tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Theo bà Lê Thị Thúc, Giám đốc điều hành QPT, trong hơn 10 năm qua, QPT đã kêu gọi, vận động sự tài trợ, ủng hộ của gần 350 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động, dự án giúp người dân phòng tránh, ứng phó với thiên tai một cách chủ động nhất. QPT đã tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao năng lực và kỹ năng phòng tránh thiên tai (PTTT), cứu hộ, cứu nạn cho hơn 600 học viên; chú trọng xây dựng, trang bị kiến thức cho 85 đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã, sẵn sàng ứng cứu khi thiên tai xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, QPT xây dựng hơn 200 trạm đo mưa tự động phục vụ công tác cảnh báo lũ sớm cho các tỉnh, giúp người dân chủ động hơn trong việc cập nhật diễn biến mưa lũ và có phương án ứng phó kịp thời.

Thực tế cho thấy, gần 100 công trình cộng đồng PTTT đã được QPT hỗ trợ xây dựng và đưa vào sử dụng tại các tỉnh, thành phố miền Trung-khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, lũ. Những công trình này được xây dựng vững chắc, an toàn để bà con quanh vùng đến tạm trú, lánh nạn khi xảy ra thiên tai. Chị Phan Thị Thanh Vân (trú tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Nhà tôi xây cách đây gần 30 năm, nay đã xuống cấp, lại ở khu vực trũng thấp, mỗi lần nghe tin có bão sắp đổ bộ, cả nhà ai cũng lo lắng. Từ khi có công trình cộng đồng PTTT này, đến mùa mưa bão, ngập lụt, có nơi kiên cố, cao ráo để tránh trú nên chúng tôi yên tâm hẳn, nhất là những gia đình có người già, trẻ nhỏ. Còn ngày thường, dân có thêm nơi sinh hoạt chung, tiện cả đôi đường”.

Cùng với nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn thể khác, QPT thực hiện nhiều hoạt động để ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng bão, lũ như: Trao quà cứu trợ khẩn cấp tặng hơn 12.000 hộ dân; hỗ trợ sửa chữa, trang bị lại các thiết bị, giáo cụ cho gần 100 trường mầm non, trường tiểu học bị thiệt hại do thiên tai; trao học bổng khuyến học, sổ tiết kiệm tặng học sinh nghèo, học sinh vùng lũ… Những hỗ trợ kịp thời này đã góp phần giúp đỡ, động viên người dân vùng bão, lũ, nhất là các em học sinh tiếp tục học tập, vượt lên khó khăn do thiên tai gây ra.

Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, tình hình cụ thể ở từng địa phương, từng vùng, QPT đã giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp. Tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, QPT tổ chức trồng 106ha rừng ngập mặn phòng hộ bảo vệ đê biển. Ở khu vực phía Nam, ít xảy ra bão nhưng lại thường xuyên đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, QPT đã xây dựng hai công trình dẫn nước sinh hoạt ở Sóc Trăng, Ninh Thuận và hỗ trợ 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ xây bể, hoặc mua bồn chứa nước mưa, nhằm khắc phục khó khăn về nguồn nước sinh hoạt do bị hạn hán và nhiễm mặn cho 3.370 hộ dân.

Năm 2018, nhận thấy tình trạng tai nạn đuối nước xảy ra đối với các em nhỏ ở lứa tuổi học sinh ngày càng gia tăng, QPT vận động và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng bể bơi di động tại 37 trường tiểu học ở những vùng thường xuyên bị lũ lụt. Riêng tại TP Đà Nẵng, QPT đã hỗ trợ 4 điểm trường: Trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), Trường THCS Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Thanh Khê) và Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Cẩm Lệ). Trong đó, bể bơi tại Trường Tiểu học Ngô Quyền là công trình đầu tiên được khánh thành, bàn giao trong năm 2019. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết: “Bể bơi phòng, chống đuối nước đặt tại Trường Tiểu học Ngô Quyền không chỉ phục vụ nhu cầu dạy, học bơi cho học sinh trong trường mà còn phục vụ cho học sinh các trường lân cận trên địa bàn khi có nhu cầu. Chính quyền địa phương đánh giá cao hiệu quả thiết thực của dự án này. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho việc hoàn thiện chương trình học bơi trong trường học, giúp trang bị cho các em học sinh vùng lũ những kỹ năng sinh tồn cần thiết; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc đào tạo kỹ năng bơi lội cho trẻ em, cùng xây dựng một cộng đồng an toàn trước thiên tai”. Dự kiến, trong năm 2020, QPT sẽ tiếp tục vận động tài trợ để xây dựng 40 bể bơi phòng, chống đuối nước tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên cả nước.

Bằng những dự án, hoạt động thiết thực, phù hợp, đúng đối tượng, QPT đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ người dân vùng thiên tai; đồng thời là “nhịp cầu nối” giữa các doanh nghiệp, mạnh thường quân với người dân, tạo điều kiện giúp bà con nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai và tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu đang ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.

Bài và ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/thiet-thuc-ho-tro-nguoi-dan-phong-tranh-thien-tai-610799