Thiết thực hướng về người nghèo

Thời gian qua, với tinh thần thực hiện các công việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống của người dân ở cơ sở, nhất là người nghèo, MTTQ Việt Nam các cấp đã có những cách làm hiệu quả góp phần quan trọng giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

MTTQ tỉnh Cà Mau trao xe đạp tặng học sinh nghèo.

MTTQ tỉnh Cà Mau trao xe đạp tặng học sinh nghèo.

Mỗi địa phương, mỗi cơ sở có một hoạt động, một chương trình cụ thể hướng về người dân sẽ tạo thành phong trào lớn, có sức sống mạnh mẽ.

Tại tỉnh Cà Mau, các thành viên của Mặt trận như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… đăng ký trực tiếp đảm nhận giúp đỡ từ một đến hai hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo…

Trước đó, Ban công tác Mặt trận, đoàn thể các ấp, khóm đã chủ động đề ra kế hoạch, định hướng, đề xuất các biện pháp giúp đỡ phù hợp, thiết thực nhất sau khi tiến hành rà soát, phân loại, tìm hiểu kỹ về điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo và cận nghèo. Ðáng chú ý, những ấp, khóm không còn hoặc còn ít hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ đăng ký giúp đỡ hộ mới thoát nghèo, không để tái nghèo. Mặt trận các cấp trong tỉnh Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên chọn lựa, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo để tránh tình trạng trùng lắp, bỏ sót…

Mặt trận cùng các tổ chức thành viên trong tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, động viên hộ nghèo, cận nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo thông qua các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, như chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, mua bán nhỏ…

Nhờ những hoạt động cụ thể nêu trên, các hộ nghèo trong tỉnh đã có thêm sự trợ giúp quan trọng, không đơn độc trên con đường thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tháng 1 vừa qua, tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp huyện Minh Hóa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 64 nhà bè vượt lũ tặng hộ nghèo, cận nghèo. Ðây là công trình được hoàn thành sau gần hai tháng triển khai, với tổng kinh phí đầu tư 1.460 triệu đồng; trong đó, 12 hộ nghèo được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ (100% kinh phí), 46 hộ cận nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ (hai phần ba kinh phí)... Số nhà bè nêu trên được thi công đúng mẫu thiết kế, đồng thời trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, các đơn vị thi công đã có những cải tiến nhà bè phù hợp, mục tiêu hướng tới là góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Việc làm nhà bè tặng người dân sống tại những nơi là vùng trũng, lòng chảo, bao quanh toàn núi đá là hoạt động có ý nghĩa thiết thực bởi nơi đây khi mưa xuống thường bị ngập sâu.

Tại Bến Tre, tỉnh đang tập trung giúp người dân ổn định cuộc sống trước tình hình hạn, mặn xâm nhập. Trong những ngày qua, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại Bến Tre đang diễn ra rất phức tạp, nước mặn bao trùm toàn tỉnh khiến nhiều vùng bị thiếu nước ngọt, đe dọa hoạt động sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân. Trước tình trạng nêu trên, cùng với những biện pháp khắc phục, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre đã phối hợp Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tiếp nhận và trao tặng bồn trữ nước, cấp nước ngọt, nước uống cho người dân.Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 1.053 bồn chứa nước (dung tích 500 lít/bồn), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sử dụng 10 chuyến tàu để cấp hơn 3.000 m3 nước ngọt; Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Nước uống tinh khiết Sài Gòn, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam hỗ trợ 6.100 bình nước uống loại 20 lít và 2.000 bình loại năm lít cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và người dân…

Từ những hoạt động hỗ trợ tích cực nêu trên, đời sống tinh thần và vật chất của người dân tại các địa phương trong những năm qua được nâng lên. Tuy nhiên, còn không ít hộ nghèo, hộ cận nghèo đang rất cần sự trợ giúp, hỗ trợ của cộng đồng bằng những hoạt động có ý nghĩa thực tế, phù hợp điều kiện sống, lao động, sản xuất của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Chính vì vậy, những hoạt động hướng về người nghèo của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, các đơn vị, doanh nghiệp rất đáng trân trọng. Ðó là nguồn lực, là sự động viên, đồng hành đối với người nghèo, giúp họ có thêm điều kiện cần thiết để vươn lên. Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần sẵn sàng đoàn kết, cùng nhau vượt khó trên khắp mọi miền đất nước, đồng thời khẳng định rõ hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong thực tế cuộc sống.

Khánh Ðan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43586702-thiet-thuc-huong-ve-nguoi-ngheo.html