Thiết thực những ngày giúp dân

Mới đây, hơn 200 đoàn viên của Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, Đoàn cơ sở Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) tham gia lễ ra quân hành động vì môi trường 'sáng, xanh, sạch, đẹp' gắn với phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới' tại thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Được biết, trước đây nhiều đoạn mương của thôn Xuân Dục bị tắc, nước không thể dẫn vào đồng ruộng phục vụ tưới tiêu, nên cây lúa chậm lớn, năng suất không cao.

Từ ngày cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 về giúp đỡ nhân dân nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất nông nghiệp (xem ảnh), bà con rất vui mừng, phấn khởi. Đại úy Nguyễn Văn Thương, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 141, khẳng định: Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên của đơn vị đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động giúp nhân dân địa phương như: Xây dựng, sửa chữa đường xá, các công trình phúc lợi, cải tạo hệ thống tưới tiêu mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân trong khu vực đóng quân yêu mến, tạo điều kiện để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thiet-thuc-nhung-ngay-giup-dan-533413