Thiết thực phong trào học và làm theo Bác ở huyện Nậm Pồ

Ba năm trở lại đây, tại huyện vùng cao Nậm Pồ (Điện Biên) xuất hiện ngày càng nhiều những phong trào hành động thiết thực.

Phong trào "Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục" do Huyện ủy Nậm Pồ phát động đã lan tỏa rộng rãi.

Phong trào "Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục" do Huyện ủy Nậm Pồ phát động đã lan tỏa rộng rãi.

Nội dung trên được đề cập tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được Huyện ủy Nậm Pồ tổ chức trong ngày 27/2.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Nậm Pồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện việc học và làm theo Bác, Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề.

Quang cảnh hội nghị sơ kết tại huyện Nậm Pồ.

Từ năm 2020 đến nay, huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đăng ký học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo rõ việc và sát với từng đối tượng. Huyện đã đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước như: Xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Huyện cũng tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Đồng thời triển khai được nhiều mô hình hay, phong trào thiết thực trong học và làm theo Bác. Nổi bật như phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày”, “Ngày cuối tuần tình nguyện”, tổ dân vận cơ sở, chương trình “Nước cho em”, phong trào tiết kiệm “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục”…

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của huyện đã mang lại những chuyển biến rõ rệt. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Phong trào học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Giai đoạn tới, huyện ủy Nậm Pồ xác định sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Có thể kể đến như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện các mô hình, phong trào cụ thể do Ban Thường vụ Huyện Ủy phát động; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai học tập và làm theo Bác.

Phương Liên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thiet-thuc-phong-trao-hoc-va-lam-theo-bac-o-huyen-nam-po-post627888.html