Thiết thực quan tâm, chăm lo đời sống người lao động

Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, động viên cán bộ, ĐVCĐ, người lao động (NLĐ) trong nhà máy có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tại nhà anh Nguyễn Văn Phú, ĐVCĐ Phân xưởng A12, ở khu 12, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ), cán bộ, ĐVCĐ nhà máy tặng quà và giúp anh vệ sinh nhà cửa, phun thuốc diệt muỗi, tu sửa bàn học cho các con anh. Anh Phú là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, vợ anh đã bỏ đi nơi khác sinh sống để lại cho anh nuôi hai con nhỏ. Đồng lương công nhân của anh Phú vừa phải dành dụm lo cho bố mẹ, lo cho các con, nên việc chi tiêu gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước đó, vào cuối năm 2016, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) vận động ĐVCĐ ủng hộ gia đình anh Phú hơn 15 triệu đồng mua sắm giường, tủ, bàn ghế, chăn màn quần áo...

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy Z121 tặng quà đoàn viên công đoàn lao động giỏi.

Trung tá QNCN Nguyễn Hải Vân, Chủ tịch Công đoàn nhà máy khẳng định: “Ban chấp hành CĐCS nhà máy luôn coi việc chăm lo đời sống cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ là nhiệm vụ hàng đầu trong các hoạt động thi đua của công đoàn nhà máy”. Chúng tôi được biết, trong những năm qua, Ban chấp hành CĐCS nhà máy đã đại diện cho tập thể NLĐ thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với giám đốc nhà máy, đồng thời phối hợp cùng giám đốc thường xuyên tạo đủ việc làm, nâng mức thu nhập ngày càng cao cho NLĐ; tham gia trong hội đồng phân phối lương, thưởng, việc làm, chăm lo xây dựng môi trường làm việc, hài hòa, thân thiện, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho ĐVCĐ, NLĐ.

Với chủ trương rõ ràng, cách làm cụ thể, từ năm 2015 đến nay, CĐCS đã đề nghị giám đốc nhà máy cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ với số tiền hơn 10 tỷ đồng. NLĐ được bồi dưỡng độc hại theo đúng mức quy định. Hằng năm, CĐCS tổ chức ăn bồi dưỡng tại chức với 100% quân số; tham gia phối hợp tổ chức mừng sinh nhật cho cán bộ, ĐVCĐ với số tiền hàng trăm triệu đồng; tu sửa, quản lý, sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa, sân thể thao, thư viện, bể bơi, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ. Hoạt động chăm lo đời sống ĐVCĐ, NLĐ của CĐCS nhà máy đã góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng vững về tư tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị VMTD.

Bài và ảnh: NGUYỆT MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/thiet-thuc-quan-tam-cham-lo-doi-song-nguoi-lao-dong-545525