Thiếu chân dài, khó hút khách

(Dân Việt) - Ba đạo diễn danh tiếng của Việt Nam đã cùng đưa ra ý kiến về các vai diễn nữ, đặc biệt là những vai thôn nữ trong phim truyện Việt Nam hiện nay.

Đạo diễn NSƯT Trần Lực: Thôn nữ ngày càng vắng bóng Trước kia tôi đã từng làm phim “Hai Bình làm thủy điện” hoặc “Chuyện nhà Mộc” đều có rất nhiều hình ảnh các cô thôn nữ rất thú vị. Cô con gái ông Hai Bình thì hết sức yêu làng quê của mình, cùng với bố làm mọi cách để đem ánh sáng về cho làng. Cô con gái nhà ông Mộc thì tiêu biểu cho thế hệ trẻ nông thôn lên thành thị tìm kiếm tri thức. Giờ những kịch bản như thế hầu như vắng bóng, đúng là cứ nói đến thôn nữ trên phim bây giờ, người ta chỉ nghĩ đến osin hay các cô làm tiếp viên nhà hàng. Thật đáng buồn. Đạo diễn Phương Điền: Thiếu chân dài, khó hút khách Phim truyền hình bây giờ đang ở trong thế kẹt, không có chân dài thì không hút khách, không kiếm được nhà tài trợ, không thu hút được các hãng, các công ty tham gia quảng cáo sản phẩm của họ trên phim. Nếu có được kịch bản hay về nông thôn, về số phận của các cô thôn nữ thì tôi cũng quyết tâm làm đến cùng, nhưng giờ các tác giả kịch bản chỉ thích viết về các chuyện tình tay ba tay tư của giới trẻ thành phố. Đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo: Đang có một cái nhìn phiến diện Xem các bộ phim bây giờ, có lẽ cả khán giả lẫn người làm nghề đều cảm thấy hình ảnh thôn nữ hay người nông dân nói chung bị phản ánh một cách khá lệch lạc. Theo tôi lý do là bởi hiếm có tác giả kịch bản nào chịu về sống với người nông dân trong môi trường nông thôn một thời gian để hiểu hơn về họ. Không hiểu mà cứ viết bừa thì đương nhiên là phiến diện rồi, còn nếu bảo viết một kịch bản thật hay về đề tài số phận các thôn nữ thời nay thì cũng chẳng ai dám, vì phải mất công đầu tư tìm hiểu. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Thanh Tâm - Đức Bình (ghi)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/13460p1c30/thieu-chan-dai-kho-hut-khach.htm