Thiệu Hóa: Đẩy nhanh công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Hướng tới tổ chức các hoạt động nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu (từ ngày 11 đến 13-5-2023 (tức ngày 22 đến 24-3 năm Quý Mão), những ngày này, huyện Thiệu Hóa đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để việc tổ chức diễn ra thành công.

Trục đường chính của trung tâm huyện đã được treo cờ rực rỡ

Xã Thiệu Trung là nơi tổ chức các hoạt động nên dọc tuyến đường quanh xã đã được treo cờ.

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu, mọi công tác chuẩn bị đang được hoàn tất.

Khu vực nhà bia trong Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu được người dân lau dọn sạch sẽ

Khu vực sân di tích đang dựng sân khấu.

Người dân sửa soạn cờ hội để chuẩn bị cho tổ chức các hoạt động...

... và chuẩn bị cờ tướng để tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian

Đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Trung kiểm tra công tác chuẩn bị tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu.

Tại làng nghề đúc đồng Trà Đông (Thiệu Trung), các hộ làm nghề đang tích cực hoàn thiện sản phẩm để tham gia hội chợ

Người dân tỉ mỉ, chau chuốt hoàn thiện trống đồng để tham gia hội chợ

Các sản phẩm đúc đồng tham gia hội chợ tại nhà NNƯT Nguyễn Bá Châu

Việc chuẩn bị khung rạp, gian hàng cũng đang được các đơn vị hoàn tất.

Việc tổ chức các hoạt động nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt của Nhà sử học Lê Văn Hưu trong lịch sử dân tộc - nhà sử học đầu tiên của nước ta, người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam (bộ “Đại Việt Sử ký”). Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa cho các thế hệ; nâng cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những tiềm năng văn hóa du lịch của tỉnh Thanh Hóa với bạn bè trong nước và quốc tế; thu hút du khách thập phương về với khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu, kết nối với các di tích lịch sử cách mạng trong huyện Thiệu Hóa.

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, nghề truyền thống và những sản vật của địa phương.

Nhóm PV CT-XH

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/thieu-hoa-day-nhanh-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-cac-hoat-dong-nhan-701-nam-ngay-mat-nha-su-hoc-le-van-huu/185366.htm