Thiếu nguồn máu tại bệnh viện do ảnh hưởng dịch

Kỳ nghỉ học kéo dài hơn 2 tháng qua, cùng với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khiến các hoạt động hiến máu tình nguyện giảm đáng kể. Nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng đang thiếu máu, gặp không ít khó khăn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh nguy kịch...

Kỳ nghỉ học kéo dài hơn 2 tháng qua, cùng với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khiến các hoạt động hiến máu tình nguyện giảm đáng kể. Nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng đang thiếu máu, gặp không ít khó khăn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh nguy kịch...

Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp.

Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp.

Lượng máu dự trữ luôn ở ngưỡng báo động

Từ đầu năm 2020 đến nay, có những thời điểm BV Đà Nẵng chỉ còn dưới 700 đơn vị máu, đủ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong thời gian 4 ngày. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu thành phố, Khoa Huyết học-Truyền máu (BV Đà Nẵng) và các hội, đoàn thể đã thực hiện mọi biện pháp, tích cực kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, của các tổ chức, đơn vị, cá nhân...

Tuy nhiên, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố vẫn không thể cải thiện được nhiều, luôn nằm ở ngưỡng "báo động"... Bs.Ck1 Phạm Thị Ngọc Ánh, Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua có nhiều đợt lấy máu tình nguyện phải bị hủy nên lượng máu dự trữ thường rơi vào ngưỡng "báo động". Hiện tại, lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu BV Đà Nẵng còn chưa đến 1.000 đơn vị, chỉ có thể đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong thời gian 1 tuần. Nếu lượng máu dự trữ tiếp tục xuống thấp, bệnh viện sẽ ở chế độ "báo động"; đồng thời phải triển khai quyết liệt mọi giải pháp để có thể cải thiện nguồn máu cứu chữa bệnh nhân".

Theo Bs.Ck1 Phạm Thị Ngọc Ánh, cùng kỳ những năm trước, lượng máu dự trữ tại BV Đà Nẵng thường đạt ở mức trên 1.500 đơn vị. Bởi tháng 3 là tháng thanh niên, thường tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện tập trung nên lượng máu dự trữ tại các bệnh viện vào các năm trước luôn dồi dào. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên học sinh, sinh viên các trường phải nghỉ học dài ngày. Vì thế, các hoạt động hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên cũng bị hủy theo...

Hãy thể hiện nghĩa cử cao đẹp

Cũng theo Bs.Ck 1 Phạm Thị Ngọc Ánh, hiện tại BV Đà Nẵng tuân thủ rất nghiêm ngặt tất cả nhưng quy trình phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19. Công tác hiến máu sẽ tiến hành song song với phòng, chống Covid-19. Người đến hiến máu được phổ biến thông tin, kê khai tờ khai y tế và cách phòng ngừa dịch, được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, cung cấp khẩu trang y tế và phải đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe để hiến máu. Hơn nữa, dịch Covid-19 không lây nhiễm qua đường truyền máu nên người dân có thể yên tâm khi đi hiến máu.

Bs Ánh cho rằng: "Phương án đề xuất người nhà bệnh nhân hiến máu triển khai trong trường hợp bệnh nhân được cho máu và người nhà sẽ hiến lại một lượng máu cho bệnh viện, gọi là "đổi máu". Tuy nhiên, hình thức này rất khó, lượng máu thu về qua kênh này cũng không nhiều. Hơn nữa đây cũng là giải pháp cực chẳng đã vì một khi vào bệnh viện nuôi bệnh nhân, người nhà đã quá mệt mỏi và lo lắng mà chúng ta vận động "đổi máu" nữa thì chẳng hay chút nào...".

Bác sĩ Ánh nói thêm: "Với số lượng bệnh nhân nhập viện mỗi ngày, nguồn dự trữ máu rất dễ cạn kiệt. Người bệnh không thể chờ máu được, bởi thiếu máu trong 5 phút thôi sẽ ảnh hưởng và để lại di chứng não. Vì thế, BV Đà Nẵng kêu gọi người dân đủ sức khỏe tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu".

Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, thể hiện tinh thần nhân đạo, một nghĩa cử cao đẹp, tình yêu thương con người, biết sẻ chia những khó khăn giữa người với người trong cuộc sống và mang giá trị nhân văn cao cả. Trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 như hiện nay, rất cần phải bảo vệ sức khỏe bản thân, nhưng mỗi người dân khỏe mạnh, sức khỏe tốt cũng cần nghĩ đến sức khỏe cộng đồng bằng việc tham gia hiến máu.

Các tập thể, cá nhân muốn tham gia hiến máu có thể đến trực tiếp Khoa Huyết học - Truyền máu (tầng 4, BV Đà Nẵng, 124-Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) hoặc liên hệ qua số điện thoại của Khoa: 0236.388.5300. Mọi người cũng có thể tìm kiếm thông tin về các điểm lấy máu tại cộng đồng được cập nhật tại trang Facebook "Khoa Huyết học - Truyền máu - Bệnh viện Đà Nẵng".

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_222508_thieu-nguon-mau-tai-benh-vien-do-anh-huong-dich.aspx