Thiếu nhân lực, doanh nghiệp công nghệ thông tin phải tuyển cả sinh viên kinh tế

CEO một công ty ở Đà Nẵng cho biết: 'Số lượng nhân viên chuyên ngành công nghệ thông tin mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu nhân lực cho các công ty'.

Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) vừa diễn ra ngày hội công nghệ DevDay Đà Nẵng 2023 thu hút hơn 2.000 sinh viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Khoảng 50 diễn giả nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau tham dự đã chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm của họ cho sinh viên đam mê công nghệ.

Bên cạnh đó, sinh viên ngành này cũng tìm hiểu cơ hội việc làm, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và tham gia các phiên thảo luận nhóm, hội thảo kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ...

Ông Nguyễn Văn Nam, CEO Công ty TAG Ventures, cho biết nguồn lực cung cấp cho ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam vẫn đang thiếu. Nhiều sinh viên ngành công nghệ thông tin có năng lực được doanh nghiệp săn đón khi chưa tốt nghiệp.

Sinh viên tham gia các gian hàng công nghệ tại sự kiện

Sinh viên tham gia các gian hàng công nghệ tại sự kiện

Theo ông Nam, sinh viên ngành công nghệ thông tin được đào tạo nền tảng tốt, có kiến thức cơ sở vững nên khi về làm việc tại các doanh nghiệp sẽ tiếp thu nhanh.

“Số lượng nhân viên chuyên ngành công nghệ thông tin mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu nhân lực cho các công ty. Nhiều doanh nghiệp hiện nay ngoài việc tuyển dụng sinh viên tại các trường công nghệ thông tin còn tuyển ở các trường Kinh tế, nơi mà có những ngành liên quan đến công nghệ thông tin”, ông Nam chia sẻ.

Nhu cầu tuyển dụng sinh viên ngành CNTT hiện nay rất lớn

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP Đà Nẵng, cho biết nhân lực công nghệ số tại TP hiện có khoảng 46.500 người. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 có 75.000 nhân lực công nghệ số, trung bình hàng năm cần 7.500 người/năm. Chính vì thế nhu cầu tuyển dụng sinh viên ngành CNTT là rất lớn.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, nhấn mạnh, việc hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao tại miền Trung, thúc đẩy phát triển của ngành công nghệ thông tin tại Đà Nẵng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của khu vực.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thieu-nhan-luc-doanh-nghiep-cong-nghe-thong-tin-phai-tuyen-ca-sinh-vien-kinh-te-2135852.html