Thiếu nhi Belarus mang vũ điệu của 'Rovesnik' đến Việt Nam

Tối 19/6, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus và Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị và biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm Quốc khánh Belarus, 75 năm ngày giải phóng Belarus và 100 năm của ngành ngoại giao Belarus.

Các thiếu nhi Belarus đã mang đến Việt Nam nhiều vũ điệu truyền thống. (Ảnh: T.P)

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Goshin, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus Trần Xuân Tùng, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Đối ngoại, Bộ Ngoại giao, các bộ, ban, ngành, các cán bộ Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam, cùng đông đảo các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ đã từng học tập, công tác và sinh sống tại Belarus.

Đặc biệt, để kỷ niệm sự kiện này, Đại sứ quán Belarus đã mời Đoàn ca múa nhạc thiếu nhi Belarus “Rovesnik” sang Việt Nam biểu diễn. Tại đây, các nghệ sĩ đến từ một trong những vũ đoàn hàng đầu của Belarus được thành lập từ năm1958 đã mang đến nhiều vũ điệu truyền thống và lời ca đầy vui tươi và hứng khởi.

Tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus Trần Xuân Tùng đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh và kỷ niệm 75 năm giải phóng Belarus. Ông Nguyễn Thái Lan cho rằng, sự kiện là dịp để hai bên cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, ôn lại những thành tựu to lớn và quan trọng mà nhân dân Belarus đã đạt được qua một quá trình lịch sử đầy khó khăn để giành được độc lập và trở thành một quốc gia hiện đại, thịnh vượng và phát triển như hôm nay.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus khẳng định hai nước có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp. Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn đất nước Belarus đã thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Mối quan hệ đó ngày càng được củng cố và phát triển thể hiện ở các chuyến thăm các cấp, trao đổi kinh tế, văn hóa, thương mại ngày càng tăng, nhiều hiệp định được ký kết…

Cùng với những lưu học sinh và cán bộ đã học tập và làm việc tại Belarus đang tích cực làm cầu nối hữu nghị, ông Trần Xuân Tùng cũng tin rằng các thiếu nhi Belarus cũng là những “đại sứ”, truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và mang văn hóa, âm nhạc Belarus đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Đoàn nghệ thuật chụp ảnh cùng Đại sứ Belarus và lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus. (Ảnh: T.P)

Phát biểu tại đây, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Goshin nhấn mạnh rằng, năm 2019 được đánh dấu bằng nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương giữa Belarus và Việt Nam, trong đó có lĩnh vực hợp tác văn hóa. Trong quan hệ kinh tế -thương mại và chính trị, hai nước đã đạt được một số thành công nhất định, nhưng Đại sứ cho rằng quan hệ song phương không thể phát triển mạnh mẽ nếu thiếu đi mối quan hệ nồng ấm và hữu nghị.

Đại sứ Vladimir Goshin cho biết, năm nay cũng là năm kỷ niệm 100 năm của ngành ngoại giao Belarus và lần đầu tiên Belarus kỷ niệm ngày truyền thống của ngành trên đất nước Việt Nam. Cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ tích cực nhằm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Đại sứ Goshin hy vọng Chương trình lưu diễn của Đoàn ca múa nhạc thiếu nhi Belarus “Rovesnik” chính là là món quà có ý nghĩa của thiếu nhi Belarus tặng thiếu nhi Việt Nam.

Dịp này, đoàn nghệ thuật của Belarus còn lưu diễn và giao lưu tại tỉnh Hưng Yên và thành phố Nha Trang. Tại Hà Nội, các nghệ sĩ nhí sẽ tiếp tục biểu diễn vào tối ngày 22/6, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

T.P

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thieu-nhi-belarus-mang-vu-dieu-cua-rovesnik-den-viet-nam-96169.html