Thiếu nhi Đắk Nông thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

Thời gian qua, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Nông triển khai nhiều phong trào, hoạt động, tạo môi trường cho thiếu nhi học tập, rèn luyện, thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

5 điều Bác Hồ dạy (Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm) là bài học quý giá, cũng là mục tiêu phấn đấu của các thế hệ thiếu niên, nhi đồng. Phong trào “Thiếu nhi Đắk Nông thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, các liên đội đã triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Đắk Nông thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia.

Liên đội Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Gia NGhĩa quan tâm rèn luyện lối sống, nếp sống, thực hành các kỹ năng xã hội cho đội viên, thiếu nhi

Các liên đội cũng lồng ghép triển khai trong hoạt động công tác đội, tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt gắn với sinh hoạt theo chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” phù hợp với tình hình mới. Đội viên, thiếu nhi được tham gia hành trình đến các địa chỉ đỏ, các hoạt động tìm hiểu, tham gia gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy đã trở thành chủ đề chính của các liên đội, tập trung một số nội dung như: thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống; thi đua học tập, rèn luyện sức khỏe, thực hành các kỹ năng xã hội… Trong năm 2023, hội đồng đội các cấp tổ chức hơn 200 hoạt động tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ và trao tặng 22.796 chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ cho các em thiếu nhi.

Các liên đội cũng triển khai nội dung lớp em treo ảnh Bác Hồ với 1.852 lớp hoàn thành; hưởng ứng cuộc thi sưu tầm tem “Tổ quốc của em qua con tem bưu chính” năm 2023 với hơn 2.000 bài dự thi. Đội viên, thiếu nhi tích cực thực hiện 208 công trình măng non “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” tại 208 liên đội trong tỉnh. Các liên đội tổ chức 427 buổi sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” thu hút trên 89.000 thiếu nhi tham gia.

Liên đội Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, huyện Đắk R'lấp triển khai các hoạt động rèn luyện sức khỏe, kỹ năng mềm tạo môi trường học tập, rèn luyện để đội viên, thiếu nhi phát triển toàn diện

Toàn tỉnh tổ chức được 77 hoạt động, thu hút được 1.582 thiếu nhi tham gia, giúp đỡ được 350 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là 105 triệu đồng. Từ nguồn xã hội hóa, Hội đồng Đội tỉnh xây dựng 2 ngôi nhà hạnh phúc cho đội viên khó khăn trị giá 160 triệu đồng.

Qua thực hiện phong trào “Thiếu nhi Đắk Nông thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, nhiều đội viên, thiếu nhi đã được tuyên dương, khen thưởng, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ

Chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đắk Nông cho biết, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thiếu nhi Đắk Nông thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, thời gian tới, các cấp bộ đội toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, đăng tải các tin bài, xây dựng và triển khai các sản phẩm truyền thông về phong trào theo chủ đề, chủ điểm hàng năm. Các liên đội lan tỏa các gương thiếu nhi tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai phong trào. Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo hội đồng đội các cấp, các liên đội đẩy mạnh triển khai cụ thể hóa hoạt động của phong trào thông qua chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi hàng năm tạo môi trường cho thiếu nhi tích cực học tập, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

An Nhiên

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/thieu-nhi-dak-nong-thi-dua-lam-theo-5-dieu-bac-ho-day-199772.html