Thiếu nhi xứ Lạng trải nghiệm làm Đại biểu Quốc hội

Nhằm triển khai hiệu quả Đề án 'Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 - 2027'; sáng 8/9, tại Tỉnh Đoàn Lạng Sơn diễn ra Chương trình lắng nghe ý kiến trẻ em - Tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đại biểu thiếu nhi tham gia phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em' lần thứ I - năm 2023.

Tham dự có bà Chu Thị Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn; chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện Đội viên các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn mong muốn trẻ em xứ Lạng tham dự chương trình "Quốc hội trẻ em" thành công tốt đẹp. Ảnh: Duy Chiến

Bà Chu Thị Hồng Thái - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn giới thiệu, tập huấn cung cấp thông tin cho các em. Ảnh: Duy Chiến

Các em được cung cấp thông tin về hoạt động của Quốc hội. Ảnh: Duy Chiến

Bà Chu Thị Hồng Thái cung cấp thông tin về Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I năm 2023. Ảnh: Duy Chiến

Tại đây, bà Chu Thị Hồng Thái đã giới thiệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về Quốc hội, tổ chức bộ máy và hoạt động của Quốc hội; vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; phát biểu các ý kiến, đề xuất liên quan đến những vấn đề của trẻ em. Đặc biệt là đối với 5 bạn tham gia tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023, các em sẽ tự tin, nắm vững hơn các kiến thức để tham gia phiên họp đạt được kết quả cao.

Các em đặt nhiều câu hỏi, tìm hiểu về hoạt động của Quốc hội.

Nhiều nội dung các em quan tâm được Đại biểu Quốc hội Chu Thị Hồng Thái giải đáp đầy đủ thông tin. Ảnh: Duy Chiến

Chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 từ ngày 09/9 đến ngày 10/9/2023 tại Thủ đô Hà Nội. “Các em hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định của Ban Tổ chức. Các em là những đội viên tiêu biểu, đại diện cho các bạn đội viên, học sinh tỉnh Lạng Sơn tham dự phiên họp lần này, đây là vinh dự cũng là trách nhiệm của các em, các em sẽ đại diện cho các bạn đội viên, thanh thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn nói lên những ý kiến, đề xuất, kiến nghị tại phiên họp”, chị Lê Thùy Dung nhắn nhủ.

Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho đại diện các em tham dự Phiên tòa giả định "Quốc hội trẻ em" sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 9/9. Ảnh: Duy Chiến

Tặng quà cho các em Đội viên tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Tại chương trình, các em đội viên đã có nhiều ý kiến, quan điểm về các vấn đề có liên quan cũng như đặt những câu hỏi đối với đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn đã tặng quà lưu niệm, động viên cho trẻ em xứ Lạng tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I- năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thieu-nhi-xu-lang-trai-nghiem-lam-dai-bieu-quoc-hoi-post1567206.tpo