Thiếu niên 12 tuổi rủ bé gái 7 tuổi chơi nhà chòi rồi dụ dỗ để hiếp dâm

Thiếu niên ở Cà Mau rủ bé gái hàng xóm đến bụi tre để chơi nhà chòi, rồi dụ dỗ cháu bé để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Một thiếu niên ở Cà Mau rủ bé gái hàng xóm chơi nhà chòi, rồi dụ ngọt để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh minh họa

Một thiếu niên ở Cà Mau rủ bé gái hàng xóm chơi nhà chòi, rồi dụ ngọt để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh minh họa

Ngày 13/11, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh một vụ hiếp dâm trẻ em, xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cháu Phạm Thị Nguyệt (tên đã thay đổi, 7 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, hơn 1 tuần trước, Dương Văn Cảnh (tên đã thay đổi, 12 tuổi, ngụ cùng xóm với cháu Nguyệt) đạp xe đi chơi thì gặp bé Nguyệt (7 tuổi) và bé Trần Thị Hoa (tên đã thay đổi, 8 tuổi) đang chơi trước sân nhà. Thấy vậy, Cảnh ghé vào chơi cùng.

Sau đó, Cảnh rủ Nguyệt và Hoa đi đến chỗ bụi tre (cách đó khoảng 100m) để chơi nhà chòi. Tại đây, Cảnh và Hoa đi tìm cây làm nhà chòi, còn Nguyệt ở lại chỗ bụi tre.

Một lúc sau, Cảnh quay lại bụi tre và nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé Nguyệt. Để thực hiện hành vi, Cảnh dụ dỗ Nguyệt là sẽ mua bánh cho ăn. Cùng lúc này, Hoa quay trở lại phát hiện vụ việc, nên đã hô hoáng.

Phát hiện vụ việc, gia đình Nguyệt đã dẫn cháu bé đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã mời Cảnh lên làm việc. Tại đây, bước đầu Cảnh đã thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

G.M

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thieu-nien-12-tuoi-ru-be-gai-7-tuoi-choi-nha-choi-roi-du-do-de-hiep-dam-d441804.html