Thiếu niên 15 tuổi điều hành đường dây đá gà trực tuyến

Thiếu niên chỉ mới 15 tuổi nhưng đã đứng ra điều hành đường dây đá gà trực tuyến ở ngoại thành TP HCM khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP HCM lấy lời khai sàng lọc 31 người để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận 12 đã bất ngờ ập vào một căn nhà trên đường Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì phát hiện hàng chục người đang đánh bạc bằng hình thức đá gà trực tuyến.

Trí và Đạt tại công an

Trí và Đạt tại công an

Phát hiện công an, hàng chục người định bỏ chạy nhưng công an đã giữ lại. Tổng cộng các trinh sát đã đưa về trụ sở 31 người và tạm thu 30 triệu đồng, 23 xe máy.

Các con bạc tại công an

Bước đầu công an xác định Phạm Minh Trí (SN1987, quê Long An) và Lê Đạt (SN 2004, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) điều hành. Công an quận 12 cho biết lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy các đối tượng thuê căn nhà giá 10 triệu đồng/tháng để tổ chức đá gà trực tuyến, hoạt động gần 2 tháng qua.

Tang vật vụ việc

Để qua mặt công an, Đạt và Trí bố trí cửa luôn luôn được khép nhưng bên trong như một quán cà phê giải khát tập trung những người say máu cờ bạc. Đường dây này mở cửa đón "khách" từ 8 giờ sáng đến khuya và những người đánh bạc thường là những người buôn bán, đánh bạc từ vài trăm ngàn đồng nhưng tổng kết thì số tiền rất lớn.

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có giá trị 20.000.000 đồng trở lên;

c) Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định về tội đánh bạc hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/thieu-nien-15-tuoi-dieu-hanh-duong-day-da-ga-truc-tuyen-20190811215949408.htm