Thiếu niên 16 tuổi bị chém chết trong cuộc đánh nhau giữa chợ

Trong cuộc đánh nhau giữa chợ ở TP Châu Đốc, thiếu niên 16 tuổi bị chém tử vong.

Ngày 8/3, cơ quan CSĐT TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Lê Phúc Tâm (20 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nghi can Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Nghi can Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, hôm 22/2, Tâm và L.M.K (16 tuổi), L.T.H (15 tuổi) xảy ra mâu thuẫn do va chạm giao thông.

Sau khi cự cãi, Tâm đến chợ Châu Long bán quần áo cho dì. K. và H rủ thêm hai người bạn mang theo gậy bóng chày đến chợ tìm Tâm đánh.

Thấy nhóm của K., Tâm cầm dao dài khoảng 20cm đứng trước sạp quần áo. Nhóm của K. xông vào đánh Tâm.

Trong lúc đánh nhau, Tâm cầm dao chém K. nhiều nhát. Nhóm bạn của K. xông vào tiếp ứng thì Tâm bỏ chạy. K. được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, nhưng đến sáng 2/3, thiếu niên này đã tử vong.

Tâm sau khi gây án đã đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

T.Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thieu-nien-16-tuoi-bi-chem-chet-trong-cuoc-danh-nhau-giua-cho-717964.html