Thiếu nữ 15 tuổi bị nhóm thiếu niên hại đời

Ngày 22-3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra vụ án hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn H. Nông Sơn. Điều đáng nói, nạn nhân và các đối tượng đều là thiếu niên.

Ngày 22-3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra vụ án hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn H. Nông Sơn. Điều đáng nói, nạn nhân và các đối tượng đều là thiếu niên.

Các đối tượng liên quan trong vụ hiếp dâm thiếu nữ.

Trước đó, ngày 20-3, CAH Nông Sơn nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Kh. (1979, trú xã Quế Trung, H. Nông Sơn) về việc con gái ông là cháu N.T.K.L (2005) bị 4 thiếu niên hiếp dâm. Nhận được đơn, Cơ quan CSĐT CAH Nông Sơn đã điều tra, qua đó bước đầu xác định: Khoảng 19 giờ ngày 19-3, L. cùng bạn là Nguyễn Thị Tr. (2004, trú cùng xã) đến khu vực chợ Trung Phước (xã Quế Trung) để lấy dây buộc tóc cho Tr. Tại đây, cả hai gặp nhóm thiếu niên gồm: Phạm Phú Quốc, Trần Hoàng Nhân (cùng 2005), Lương Kỳ Dương và Phan Quốc Toàn (cùng 2006, đều trú xã Quế Lộc, H. Nông Sơn).

Sau khi lấy dây buộc tóc xong thì L. và Tr. về nhà cất xe máy rồi đi bộ xuống hướng cầu Bộ Đội (thuộc xã Quế Trung) thì gặp Quốc, Dương, Nhân, Toàn đi trên 3 xe máy đến. Nhóm này rủ L. và Tr. đi dạo và hai thiếu nữ này đồng ý. L. lên xe để Toàn chở; Tr. đi xe với Dương, còn Quốc và Nhân đi một xe. Cả nhóm đi về hướng xã Sơn Viên (H. Nông Sơn), khi đến khu vực đường bê-tông vắng người thuộc thôn Phước Bình (xã Sơn Viên) thì cả nhóm dừng xe lại nói chuyện.

L. ngồi nói chuyện cùng Toàn, Quốc, Nhân, còn Dương và Tr. đi bộ ra cách đó khoảng 50m nói chuyện riêng. Trong lúc trò chuyện, Toàn kéo tay L. và ôm vật L. xuống đường. L. liền đạp Toàn ra rồi bỏ chạy. Lúc này, Toàn, Quốc, Nhân đuổi theo giữ L. lại và kéo vào bãi cỏ bên đường rồi cả ba thay phiên nhau hiếp dâm L... Khi Nhân là người cuối cùng đang thực hiện hành vi hiếp dâm với L. thì Dương đi đến. Lúc này L. định kêu Tr. thì Dương một tay bịt miệng L. lại không cho kêu la, tay còn lại giữ tay L. Đi một đoạn không tìm thấy L., Tr. quay lại tìm thì Nhân bịt miệng không cho L. kêu la nên L. cắn vào tay Nhân. Sau đó có ánh đèn pin, sợ bị phát hiện nên Toàn chở L. và Tr. đi về. Trên đường đi, Toàn bỏ hai thiếu nữ này xuống để tự đón xe về nhà. Đến sáng 20-3, L. kể sự việc trên cho ba mẹ biết và gia đình đưa L. đến CAH Nông Sơn trình báo.

Cơ quan CSĐT CAH Nông Sơn đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 5 bao cao su đã qua sử dụng... Tại CQĐT, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, riêng đối với Dương không thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng có liên quan đến vụ việc nên cũng bị tạm giữ để điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222114_thieu-nu-15-tuoi-bi-nhom-thieu-nien-hai-doi.aspx