Thiếu nữ 15 tuổi bỏ đi khỏi nhà cùng 3 thanh niên lạ mặt, gia đình tá hỏa phát hiện ra đang ở quán karaoke tại Đồ Sơn

Sau 10 ngày rời khỏi nhà, em Nguyễn Thị Ngọc A. (15 tuổi) đã được người nhà tìm thấy tại một quán Karaoke ở quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Chiều qua 10/4, anh Nguyễn Văn Tuấn Đ., trú tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, cho biết, sau 10 ngày tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy em gái anh là Ngọc A. tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Cụ thể, trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh Nguyễn Văn Tuấn Đ. cho biết, gia đình nhận được tin báo từ một nam thanh niên tên H. nói đã tìm thấy em Nguyễn Thị Ngọc A. (SN 2003) bỏ nhà đi từ ngày 1/4 vừa qua. Nam thanh niên còn nói em Ngọc A. đang cùng một nhóm thanh niên trong quán karaoke trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Thiếu nữ 15 tuổi được tìm thấy tại 1 quán karaoke.

“Ngay sau đó, thanh niên này đã tiếp cận xin số điện thoại, sau đó lừa gọi được em gái tôi ra ngoài rồi báo tin cho gia đình đến đón em về. Đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi đang đưa em về nhà”, anh Đ. nói.

Trước đó, em Nguyễn Thị Ngọc A. (15 tuổi) sau khi cãi nhau với mẹ đã rời khỏi nhà. Sau đó, một CSGT đã bắt gặp cô gái đi cùng một cô gái khác cùng 3 thanh niên ở bến xe Niêm Nghĩa, Hải Phòng rồi báo tin cho gia đình.

Theo người nhà, Ngọc A. là con gái duy nhất trong gia đình, nghỉ học từ năm lớp 6, hiện tại ở nhà phụ giúp cha mẹ việc nhà. Cô gái này cũng có tính cách bồng bột, ngang bướng nên gia đình rất lo lắng sau khi sự việc xảy ra.

Hung thủ vụ thiếu nữ 18 tuổi bị bắn ở phòng trọ khai do cầm súng giỡn với người yêu

Lê Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/thieu-nu-15-tuoi-bo-di-khoi-nha-cung-3-thanh-nien-la-mat-gia-dinh-ta-hoa-phat-hien-ra-dang-o-quan-karaoke-tai-do-son-47838.html