Thiếu nữ 16 tuổi thừa nhận đâm chết mẹ ruột vì bị la mắng

Đi xem câu cá về đến nhà thì bị mẹ la mắng, thiếu nữ 16 tuổi không trả lời mà lấy dao đâm chết nạn nhân.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, VKSND tỉnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Võ Thúy Kiều (16 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thiếu nữ này được xác định đâm chết mẹ ruột là bà Võ Thị Lang (48 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho).

Nghi phạm Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: E/X

Nghi phạm Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: E/X

Theo đó, chiều 18/3, bà Lang cùng 2 con gái đi làm về. Sau đó, Kiều cùng chị gái là Lê Võ Thị Hương (25 tuổi) lấy xe máy đi mua đồ.

Mua xong, Kiều chở chị gái về nhà chồng và đi xem câu cá đến tối mới về nhà. Khi vừa về đến cửa nhà, Kiều bị bà Lang la rầy do đi chơi về tối. Kiều không nói gì mà đi vào nhà lấy dao Thái Lan đâm 1 nhát khiến bà Lang tử vong.

Hiện trường vụ án

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà Lang bị vết thương xuyên thấu ngực, thủng tim, gây sốc mất máu cấp do một vật sắt nhọn gây ra dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời mời 1 số người trong đó có ông N.T.T (43 tuổi) – người tình của bà Lang về trụ sở làm việc.

Đến sáng 19/3, Kiều đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi dùng dao giết mẹ.

Viễn Đông

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thieu-nu-16-tuoi-thua-nhan-dam-chet-me-ruot-vi-bi-la-mang-517816.html