Thiếu nữ 19 tuổi bị bắt vì giả mạo y tá bán khẩu trang với giá cao hơn niêm yết giữa tâm dịch viêm phôi Vũ Hán

Vụ lừa đảo trong tâm bão dịch viêm phổi Vũ Hán cuối cùng đã được cảnh sát giải quyết và đang được điều tra để xử lý theo pháp luật.

Ngày 31/1, Sohu đưa tin, một cô gái 19 tuổi họ Lưu sống ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã bị cảnh sát quận Đông Lệ vây bắt vào ngày 29/1 vì tội mạo danh y tá để bán khẩu trang trái phép. Trước đó, phía cảnh sát đã nhận được tin báo nói rằng có một vụ buôn bán khẩu trang bất hợp pháp diễn ra tại một khu dân cư ở quận Đông Lệ, Thiên Tân.

Sau khi nhận được thông báo về tình huống này, các lực lượng điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ án một cách tích cực. Vào lúc 19 giờ ngày 29/1, đội đặc nhiệm đã vây bắt thành công nghi phạm họ Lưu, sống tại khu dân cư Quân Lương Thành, thuộc quận Đông Lệ và thu giữ một chiếc điện thoại di động có lưu lại lịch sử giao dịch bất hợp pháp.

Tại cảnh sát, Lưu khai nhận từ ngày 26/1, lợi dụng sự hoảng loạn của người dân trong tâm dịch viêm phổi Vũ Hán, cô ta đã mua rất nhiều khẩu trang và mạo danh y tá bệnh viện ở thành phố này và bán online với giá cắt cổ. Lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ hành vi này lên đến con số 20.000 nhân dân tệ (hơn 66 triệu đồng).

Hiện tại, Lưu đã bị cảnh sát giam giữ theo pháp luật và vụ án vẫn đang được điều tra tích cực trước khi đưa ra phán xét cuối cùng.

Lưu tại đồn cảnh sát.

Lưu tại đồn cảnh sát.

Sau khi sự việc này được chia sẻ, nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ trước những thành phần trục lợi, không để tâm đến an nguy của bản thân và gia đình. Nhiều người bình luận: “Cô ta điên rồi, tại sao lại có thể trục lợi trong những tình huống này cơ chứ”, “Cần phải xử phạt nghiêm minh những người như cô ta”, “Thời loạn lạc mới lòi được mặt chuột của một số người”,...

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/thieu-nu-19-tuoi-bi-bat-vi-gia-mao-y-ta-ban-khau-trang-voi-gia-cao-hon-niem-yet-giua-tam-dich-viem-phoi-vu-han-20200131153350309.htm