Thiếu nữ dính bẫy 'xuất ngoại'

Lời quảng cáo đi làm công nhân nhà máy, công việc may vá nhẹ nhàng lại nhận được mức lương cao mãi là niềm ao ước của nhiều cô gái trẻ ở H. Tương Dương (Nghệ An). Tin lời dụ dỗ ngon ngọt ấy, Kha Thị T. (1991, trú xã Mai Sơn, H. Tương Dương) xếp hành lý lên đường 'xuất ngoại' nhưng không ngờ mình là nạn nhân của một phi vụ lừa bán sang Trung Quốc.

Lô Thị Thuyên --- Kha Văn Ngọc

Trở lại thời gian cuối tháng 2-2018, CAH Tương Dương nhận được đơn tố cáo của Kha Thị T. với nội dung: Năm 2014, T. bị bà Lô Thị Thuyên (1964, trú xã Mỹ Lý, H. Kỳ Sơn) lừa đưa đi làm công nhân ở Lào với mức lương cao nhưng thực chất là bán T. sang Trung Quốc. Sau khi “xuất ngoại”, T. bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc, phải chịu cuộc sống khổ cực. Sống ở nhà chồng gần 4 năm, T. có một đứa con với người này và mới được nhà chồng cho về Việt Nam thăm nhà.

Từ đơn tố cáo của bị hại Kha Thị T., CAH Tương Dương đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Sau khi xác minh, Lô Thị Thuyên bị triệu tập đến cơ quan CA làm việc. Tại CQĐT, Thuyên khai nhận, được Kha Văn Ngọc (1964, trú xã Lạng Khê, H. Con Cuông) “đặt hàng” tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền. Theo đó, cứ đưa được mỗi người sang Trung Quốc sẽ được nhận 20-30 triệu đồng “hoa hồng”. Được Ngọc đặt vấn đề, Thuyên tìm đến nhà Kha Thị T. với ý định rủ rê T. đưa sang Trung Quốc bán. Để gia đình T. đồng ý, Thuyên “mớm” rằng đang cần tìm người đi làm công nhân dệt may ở Lào cùng với con gái mình cho có bạn. Thuyên đưa ra lời quảng cáo hết sức hấp dẫn về việc làm công nhân trong nhà máy, công việc chủ yếu là thêu thùa nhẹ nhàng mà mức lương 5 triệu đồng/tháng, nếu chăm chỉ có thể kiếm được nhiều hơn. Lời giới thiệu “như rót mật vào tai” này đã bắt đầu làm xiêu lòng cô gái trẻ và gia đình. Nghĩ đến cảnh chỉ làm việc trong nhà máy, không phải chịu cảnh cắm mặt xuống rẫy trỉa từng hạt ngô, hạt lúa khiến T. càng thấy háo hức muốn đi hơn. Hơn nữa, từ trước tới nay T. chưa bao giờ đi xa nên muốn đi một chuyến xem thế giới bên ngoài có đẹp đẽ như lời bà Thuyên nói hay không? T. đồng ý sang Lào cùng bà Thuyên. Thuyên dặn T. chuẩn bị áo quần để chờ ngày lên đường.

Chiều 2-9-2014, Thuyên đến đón T. về nhà mình ngủ để sáng mai kịp xe đi Lào sớm. Đúng như lịch hẹn, sáng 3-9-2014, Thuyên giao T. cho Kha Văn Ngọc đưa xuống TP Vinh. Tại đây, Ngọc giao T. cho một phụ nữ tên Ỏn. Sau đó, Ỏn bắt xe khách đưa nạn nhân ra Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc, giao cho một phụ nữ tên Thế (người Việt Nam lấy chồng và sinh sống bên đó). Gần 1 tháng sau, Thế bán T. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 5,5 vạn nhân dân tệ. Ỏn gửi về cho Ngọc và Thuyên 45 triệu đồng. Theo thỏa thuận từ trước, Thuyên được hưởng 15 triệu đồng. Sau khi đặt chân sang Trung Quốc, T. mới hay biết mình bị lừa bán nhưng mọi chuyện đã quá muộn. T. tìm cách liên lạc về với gia đình để báo tin, một thời gian sau thì mất hút. Vỡ mộng vì “xuất ngoại”, cuộc sống nơi xứ người khiến T. phải chịu cảnh sống khổ cực như chốn “địa ngục trần gian”. Ban đầu, gia đình chồng quản thúc T. rất chặt, sau một thời gian sống khổ, T. đành chấp nhận cuộc sống hiện tại và sinh cho chồng 1 đứa con nên phía gia đình chồng cũng tin tưởng hơn. Về phần gia đình T., sau khi biết con gái mình bị lừa bán sang Trung Quốc, bố của T. đã tìm đến nhà bà Thuyên thì được Thuyên hứa sẽ trả cho 80 triệu đồng tiền đền bù. Sau nhiều lần, Thuyên và Ngọc đã đưa cho gia đình T. tổng cộng 53 triệu đồng. Sống ở xứ người 4 năm, đầu năm 2018, T. mới được gia đình chồng cho về thăm quê và cô tố cáo hành vi của Lô Thị Thuyên cùng đồng bọn.

Từ lời khai của Lô Thị Thuyên, CAH Tương Dương đã nhanh chóng bắt giữ Kha Văn Ngọc. Quá trình đấu tranh, Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Ngọc, có một phụ nữ tên Ỏn nhờ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng nên Ngọc đã nhận lời nhưng không biết Ỏn hiện đang ở đâu.

Ngày 2-5, Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng CAH Tương Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha Văn Ngọc và Lô Thị Thuyên về hành vi “Mua bán người”. Vụ việc đang được CAH Tương Dương tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_182614_thie-u-nu-di-nh-ba-y-xua-t-ngoa-i-.aspx