Thiếu nữ truy sát người yêu rồi bỏ trốn

Cãi nhau với chồng hờ, thiếu nữ dùng dao đâm thấu ngực anh này rồi đuổi theo xịt hơi cay và tiếp tục đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, thiếu nữ này bắt xe bỏ trốn lên TP.HCM thì bị bắt.

Linh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Thanh Nguyên

Ngày 10.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Thanh Bình, Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Phạm Thị Mai Linh (SN 2001, ngụ H.Thanh Bình) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, Linh và Nguyễn Văn Hậu G. (SN 1990, ngụ cùng huyện) có quan hệ tình cảm với nhau. Mối quan hệ này không được gia đình đồng ý. Cả 2 ra ngoài thuê phòng chung sống như vợ chồng. Trong thời gian chung sống, cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn. Linh bỏ về nhà cha mẹ ruột ở H.Thanh Bình.

Con dao gây án và bình xịt hơi cay- Ảnh: Thanh Nguyên

Khoảng 10 giờ sáng 8.4, G. tìm đến nhà thì xảy ra cự cãi với Linh và bị đâm 1 nhát dao vào ngực. G. bỏ chạy thì Linh đuổi theo dùng bình xịt hơi cay, xịt vào người nạn nhân. Linh dùng dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Linh bỏ trốn khỏi hiện trường và đón xe khách lên TP.HCM. Công an H.Thanh Bình vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm. Khi xe khách đến Tiền Giang thì lực lượng công an truy đuổi tới, bắt giữ cô gái 18 tuổi trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời thu giữ con dao gây án và bình xịt hơi cay.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận trong quá trình chung sống thường xuyên bị G. đánh đập. Trong thời gian mang thai, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Linh bỏ về nhà cha mẹ ruột sinh con thì G. tìm đến. Do hay bị G. đánh đập, Linh mua sẵn bình xịt hơi cay để phòng thân.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/thieu-nu-truy-sat-nguoi-yeu-roi-bo-tron-110933.html