Thiếu nữ xách 14 bánh ma túy lấy 50 triệu đồng đối diện mức phạt nào?

Thiếu nữ 18 tuổi nhận lời gã trai xách hộ hơn chục bánh ma túy từ Điện Biên về Hà Nội rồi đưa ra tỉnh khác tiêu thụ bị công an bắt giữ. Vậy đôi nam nữ trên bị xử lý ra sao?

Theo tài liệu cơ quan điều tra, giữa tháng 5/2018, Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) phát hiện có một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội rồi chuyển đi địa bàn khác. Công an đã lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định 2 mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy này chính là Vi Trung Hiển (30 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Lương Thị Huấn (18 tuổi, trú tại xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

Đối tượng Huấn cùng tang vật

Đối tượng Huấn cùng tang vật

Tối 6/6, Huấn cho 10 bánh ma túy vào vali quần áo rồi bắt xe khách xuống Hà Nội. Rạng sáng 7/6, khi xe khách cập bến xe Mỹ Đình, Huấn vẫn ngồi nán lại trên xe quan sát kỹ xung quanh, khi xe hết khách, cảm thấy an toàn Huấn mới kéo vali chứa ma túy xuống. Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi xe, Huấn bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát khác cũng kịp thời bắt giữ Hiển khi hắn đang đi 1 xe khách khác bám theo Huấn để giám sát.

Tại cơ quan công an, Huấn khai nhận, ngoài vận chuyển thuê 10 bánh heroin nói trên, trước đó chiều 22/5, Huấn đã vận chuyển trót lọt 4 bánh heroin cho Hiển để nhận tiền công 50 triệu đồng. Còn Hiển khai: Nhận vận chuyển thuê heroin vào nội địa cho 1 đối tượng người Lào (chưa xác định được lai lịch) với giá 15 triệu đồng/bánh. Sau đó Hiển lại thuê Huấn vận chuyển với giá 10 triệu đồng/bánh để "ăn" chênh lệch. Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiển và Huấn về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ pháp lý, luật sư Vũ Quang Bá (đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, vì ham lợi mà 2 đối tượng Huấn và Hiển đã vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi này đã vi phạm pháp luật và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Bá, Điều 250 BLHS quy định chi tiết về Tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Điểm b khoản 4 Điều 250 quy định người nào vận chuyển trái phép heroin, cocain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ án trên, cơ quan công an sẽ phải tiến hành giám định hàm lượng số lượng chất ma túy để làm căn cứ xử lý 2 đối tượng.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thieu-nu-xach-14-banh-ma-tuy-lay-50-trieu-doi-dien-muc-phat-nao-a378198.html